Google bị phạt 57 triệu USD do vi phạm bảo vệ dữ liệu người dùng.
Google bị phạt 57 triệu USD do vi phạm bảo vệ dữ liệu người dùng.

Nguyên nhân của sự việc được tiết lộ là do Google cung cấp không rõ ràng, minh bạch cách thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng.

Và Google cũng không thông báo cho họ khi sử dụng dữ liệu đó để phục vụ các mục đích khác, như quảng cáo chẳng hạn.

Điều này đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung tại Châu Âu.

Hơn nữa, Google còn gây khó khăn cho người dùng khi họ yêu cầu truy cập vào các quyền riêng tư, các thiết lập quảng cáo mục tiêu.

Án phạt 57 triệu USD của Google được xem là mức tiền phạt lớn nhất mà gã khổng lồ nhận được tại thị trường châu Âu.

Phán quyết của chính quyền Pháp dựa trên một đơn khiếu nại của 2 tổ chức vận động vào tháng 5/2018.

Quang Anh/Theo financialbuzz

Theo congluan.vn