Khoản đầu tư dành cho mảng thuê xe của Grab

Deal Street Asia đưa tin, ngày 7/1, công ty dịch vụ tài chính Tokyo Century thông báo họ quyết định đầu tư vào Grab, nâng số tiền mà Grab được cam kết đầu tư trong vòng gọi vốn Series H lên trên 3 tỉ USD. Tokyo Century không tiết lộ giá trị của khoản đầu tư.

 

Theo thông báo chính thức của Tokyo Century, công ty đầu tư vào mảng cho thuê xe Grab Rentals của Grab. Trước đó, công ty từng rót tiền cho Grab vào năm 2016 và 2018. Tính đến thời điểm hiện tại, Tokyo Century đã đầu tư tổng cộng 175 triệu USD vào “kỳ lân” Đông Nam Á.

Grab xác nhận công ty đã nhận các cam kết đầu tư với tổng giá trị trên 3 tỉ USD trong vòn gọi vốn Series H. Sau khoản đầu tư vào hồi tháng 8/2018, công ty được định giá 11 tỉ USD.

Chi tiết các khoản đầu tư trong vòng gọi vốn Series H của Grab

 

Vào tháng 12/2018, Deal Street Asia khẳng định Grab đang tìm cách huy động 5 tỉ USD trong vòng Series H mở rộng, vượt qua mục tiêu ban đầu là 3 tỉ USD. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh TechCrunch và Reuters đưa tin Quỹ Tầm nhìn SoftBank sắp đầu tư khoảng 1-1,5 tỉ USD vào Grab.

Theo Thanh Vân/Đô Thị Mới