Được biết, khoảng 11h30 ngày 4/11, nhiều người phát hiện tiếng nổ nhỏ và ngọn lửa bốc lên từ phần cơi nới của khu vực ban công thuộc khu tập thể A12 Khương Thượng, nằm gần ngã tư Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội).

Đám cháy bốc lên từ tầng 3 của khu tập thể cũ

Đám cháy bốc lên từ tầng 4 của khu tập thể cũ

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, khu tập thể cũ bất ngờ bốc cháy nghi ngút, khói đen bốc lên ngùn ngụt khiến người dân sống xung quanh và người đi đường hoảng sợ. Vụ cháy cũng đã khiến giao thông tại khu vực này bị tắc nghẽn.

Vụ cháy khiến giao thông tại khu vực này tắc nghẽn

Vụ cháy khiến giao thông tại khu vực này tắc nghẽn

"Từ đám lửa nhỏ ở tầng 4, sau đó lan rộng, khói lửa bốc cao cả chục mét. Người dân ở các tầng tháo chạy ra ngoài", một người dân chứng kiến sự việc cho biết.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng điều bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới phun vòi rồng dập lửa. Khoảng 11 giờ 45, ngọn lửa cháy lan lên tầng 3 khu tập thể, đến 11 giờ 50, lực lượng cứu hỏa đang tích cực phun nước dập lửa. Một số chiến sĩ mặc áo chống độc tiếp cận tầng 2 hiện trường vụ cháy. 12h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, lính cứu hỏa mặc áo giáp đứng ở lan can dùng gậy phá cửa căn hộ để tiếp cận bên trong. 

Nhiều người cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn có khả năng do chập điện. 

Nguy cơ cháy nổ tại các khu tập thể cũ là rất cao bởi hệ thống biển bảng, dây điện tại các tòa nhà của các khu tập thể cũ trên địa bàn Hà Nội đa phàn đều "lộ thiên", giăng mắc lằng nhằng, phần lớn các dây điện đều đã cũ, nếu sử đụng diện quá tải sẽ rất dễ xảy ra chập cháy nên ỗi gia đình cần chủ động có những biện pháp phòng chống.

Hiện nay, thực trạng công tác PCCC&CNCH tại các khu nhà tập thể cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đang là một vấn đề rất nhức nhối, được chính quyền các cấp nói chung và Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội hết sức quan tâm nhưng sự chuyển biến chưa hiệu quả bởi người dân vẫn còn khá chủ quan, chưa lường hết được sự nguy hiểm.

Có thể nói, đây tiếp tục là một bài học cảnh tỉnh người dân, đặc biệt là những người dân đang sinh sống tại các khu tập thể cũ. Theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC, vị trí cửa khóa nhưng phải treo chìa khóa ở gần cửa, dễ nhìn để mọi thành viên trong gia đình đều biết,  khuyến khích người dân mở cửa thoát hiểm tại các khu vực “chuồng cọp” để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Theo Trúc An/Đô thị mới