Trước diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng như tình hình tiếp nhận công dân Việt Nam về thực hiện cách ly, TP Hà Nội đã chủ động các phương án tiếp nhận người về cách ly; đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân.

Tại phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo nhận định: Nếu so với tình hình dịch tại Trung Quốc thì Hà Nội mới bước vào tuần thứ 2, còn 10 tuần để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Để đảm bảo cơ sở vật chất thu dung những người về cách ly, đến chiều 18-3 Hà Nội đã thành lập 3 khu cách ly tập trung gồm: Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm); Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp (đơn nguyên 2, thuộc quận Hoàng Mai); Trung tâm đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11.

Tiếp tục sang ngày 19-3, TP Hà Nội triển khai thêm khu cách ly tập trung tại đơn nguyên 1 của Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai); và khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II ở quận Nam Từ Liêm. Như vậy, đến nay Hà Nội đã có tổng số 5 khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 với khả năng thu dung 12.280 người thực hiện cách ly tập trung bắt đầu tiếp nhận cách ly từ ngày 19 và 20-3.

Các khu các ly tập trung mới được thành lập đã sẵn sàng tiếp nhận người được cách ly.

Trong ngày 19-3, TP cũng quyết định cải tạo, đầu tư BVĐK Mê Linh cơ sở cũ thành cơ sở tiếp đón, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Cùng với việc thực hiện giao ban BCĐ TP với BCĐ các quận, huyện, thị xã sát sao 3 lần/tuần, BCĐ TP cũng thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật liên tục thông tin tình hình dịch bệnh tại các địa bàn trong ngày để có những chỉ đạo kịp thời. Việc phân công công việc theo hướng mỗi người 1 đầu mối cập nhật, nắm bắt kịp thời.

Vì vậy, khi có những trường hợp có dấu hiệu sốt, ho mà có tiền sử đi về từ vùng dịch hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đều được các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng tại các địa bàn triển khai khẩn trương, đồng bộ những giải pháp ứng phó như điều tra tiền sử tiếp xúc; rà soát, khoanh vùng cách ly…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến từng người dân, qua nhiều phương tiện khác nhau. Đã có nhiều người dân chủ động, tích cực, tự giác tham gia cùng chính quyền vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Và để đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho mọi người dân, lãnh đạo TP đã chỉ đạo các đơn vị DN, các siêu thị vừa và nhỏ, các nhà cung ứng bán lẻ trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ lượng dự trữ. Đến chiều 19-3, qua báo cáo với Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các DN cung ứng bán lẻ trên địa bàn cho biết: Đã sẵn sàng các phương án dự trữ đến 300% so với bình thường nhằm cung ứng đầy đủ cho người dân TP.

Đại diện các DN tham dự khẳng định, trước tình hình dịch bệnh hiện nay, các DN đã làm việc với nguồn cung cấp hàng hóa, đảm bảo ổn định nguồn cung để dự trữ đưa ra thị trường.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đưa ra khuyến cáo, người dân cần bình tĩnh không hoang mang, không nên xuất hiện tại những nơi đông người; không cần cần đi mua hoặc tích trữ lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo sở GTVT tạo điều kiện tốt nhất để các phương tiện cung ứng chuyên chở thực phẩm vào TP một cách thuận lợi nhất.

Sở Y tế sẽ hỗ trợ các phương tiện bảo hộ cho nhân viên các siêu thị, các DN đảm bảo an toàn trong quá trình phục vụ nhân dân và người dân cần thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan y tế để làm tốt công tác phòng chống dịch trên toàn TP.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cũng như các đơn vị liên quan, mỗi người dân trên địa bàn đã có thể tin tưởng vào những biện pháp phòng dịch mà TP đang triển khai. Cách để mọi người chung tay vào công cuộc phòng dịch chính là tuân thủ mọi khuyến cáo của chính quyền, của ngành y tế theo từng thời điểm. Và lúc này điều chính quyền cần là mọi người hãy ở yên một chỗ, ở yên trong nhà, tránh đi lại, tụ tập đông người để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo Pháp luật & Xã hội