Những cây sưa đỏ được bảo vệ bằng khung sắt kiên cố trên tuyến phố. Ảnh: Khánh Ly

Vài năm trở lại đây, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng cưa trộm gỗ sưa đỏ vào ban đêm. Trong quá trình thực hiện dự án mở rộng nút giao cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt với Nguyễn Văn Huyên đơn vị thi công đã bọc sắt bảo vệ, hàng rào sắt thiết kế sát gốc tới ngang thân cây, kèm theo đó là có trục chống đỡ giúp cây không bị đổ.

Theo ban quản lý dự án, hàng sưa đỏ có giá trị “quý hơn vàng” này, sau khi di chuyển để giải phóng mặt bằng đã được đưa lùi vào trong. Bên trong hàng rào, vẫn đảm bảo tạo đủ không gian cho cây sinh trưởng và phát triển bình thường. Sau khi dự án được hoàn thành, tất cả những cây sưa này sẽ được trồng tại vỉa hè của nút giao tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị.

Trong quá trình thi công cải tạo mở rộng nút giao này, ban quản lý dự án cũng đã lắp đặt hệ thống cameraan ninh để giám sát tại một số vị trí nhất định. Qua đó có thể theo dõi bao quát được cây sưa, tại đây bảo vệ được thức trực 24/24 để canh phòng gần 40 cây sưa đỏ quý hiếm này. Đại diện ban quan lý dự án chia sẻ với phóng viên.

Bên cạnh đó, hàng sưa đỏ được cũng đánh số thứ tự để phục vụ cho việc theo dõi số lượng và công tác bảo vệ và chăm sóc cây. Có thể thấy hàng sưa đỏ được bảo vệ bằng khung sắt rất kiên cố, chắc chắn cùng với hệ thống camera an ninh khiến ai đi qua cũng đều thấy an tâm trước vấn nạn khai thác trộm gỗ sưa đang diễn ra.

Anh Nguyễn Hữu Tính (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy cây đượng tạo khung sắt bảo vệ như thế này, có thể thấy việc bảo vệ hàng cây sưa là rất cần thiết, giúp đảm bảo an toàn cho cây tránh bị trộm cắp, bởi đây là giống có giá trị kinh tế rất cao".

Camera được lắp đặt tại khu vực có thể bao quát được vị trí cây sưa. Ảnh: Khánh Ly

Theo thống kê hiện nay trên địa bàn Hà Nội có trên 3.800 cây sưa, trong đó có khoảng 700 cây sưa đỏ trồng rải rác quanh các điểm tại khu vực nội thành. Cây sưa đỏ thường gọi trắc thối hay huê mộc vàng, là loài cây quý hiếm đã bị nghiêm cấm buôn bán trái phép vì mục đích thương mại.

Được biết trước đó khi có phương án di dời 34 cây sưa đỏ, đội thi công đã tiến hành cắt tỉa cành, ngọn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến phố này. Có thể thấy rằng việc bảo vệ cây sưa đỏ tuy giảm mỹ quan nhưng là sự cần thiết.

Sưa đỏ là loài cây quý hiếm đã bị nghiêm cấm buôn bán trái phép vì mục đích thương mại. Ảnh: Khánh Ly

Những cây sưa được đánh số thứ tự để việc quản lý dễ dàng hơn. Ảnh: Khánh Ly

Cây sưa được mang áo giáp sắt và lắp camera khiến ai đi qua cũng cảm thấy lạ mắt. Ảnh: Khánh Ly.


Theo Khánh Ly/Công luận