Có lẽ, sự bình dị, thân thiện, hiếu khách của người dân Hà Nội còn hơn vạn lời nói, đã làm rung động bao trái tim yêu của du khách trong nước và quốc tế. Chẳng thế mà, qua các cuộc bình chọn của hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, rất nhiều tờ báo, website du lịch nổi tiếng toàn cầu như: Telegraph (Anh); CNN, Trip Advisor (Mỹ), Smart Travel Asia (Hồng Kông - Trung Quốc)… đã liên tiếp vinh danh Thủ đô Hà Nội là một trong những địa chỉ đáng tham quan ở châu Á và thế giới. Và còn có một Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình” được UNESCO vinh danh - bởi sự thân thiện, mến khách, và những món ăn truyền thống nổi tiếng năm châu như: Phở, nem, bún chả…

Đặc biệt, sau 20 năm được công nhận là “Thành phố vì hòa bình”, Hà Nội đã có nhiều thay đổi với vai trò là đầu tàu kinh tế của các tỉnh phía Bắc. Năm 2018, thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội đạt hơn 6,5 tỷ USD, lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập.

Đúng 20 năm sau khi đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa binh”, và ngày 27 đến 28-2 tới đây tại “Thành phố vì hòa bình” sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2.

Các chuyên gia văn hóa, du lịch đều nhận định, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội là cơ hội quảng bá hình ảnh Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình” khi có hàng nghìn nhà báo từ các hãng thông tấn, báo chí lớn trên thế giới đến đưa tin về sự kiện.

ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
Sau 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, Thủ đô Hà Nội đã và đang không ngừng xây dựng, phát triển để phát huy giá trị danh hiệu này.
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
Với nỗ lực tổ chức bài bản, chu đáo các sự kiện mang tầm quốc tế, Hà Nội đang chứng tỏ không chỉ là điểm đến an toàn, đáng tin cậy mà còn là “điểm hẹn” hấp dẫn bạn bè quốc tế bởi sự thân thiện, giàu văn hóa.
ha noi la diem den thanh binh
Nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, UNESCO hợp tác bảo tồn di sản, trong đó có Hoàng Thành Thăng Long.
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
20 năm sau khi đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa binh”, vào ngày 27 đến 28-2tại Thủ đô Hà Nội, “Thành phố vì hòa bình” sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2.
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
Việc tổ chức thành công sự kiện sẽ nâng tầm vị thế Việt Nam trên thế giới và nhiều lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ sự kiện này.
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
Người dân Thủ đô luôn hiếu khách từ những việc làm đơn giản hàng ngày như: ý thức cao trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế bán hàng rong, đặc biệt không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường,...
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
ha noi la diem den thanh binh
Để bạn bè quốc tế có thể thấy hình ảnh một Hà Nội - Việt Nam an toàn, thân thiện, xứng đáng với tên gọi “Thành phố vì hòa bình”.

Thanh Tuấn

Theo phapluatxahoi.vn