Quá trình sản xuất Airbus A380 - máy bay chở khách lớn nhất hành tinh

Cận cảnh quá trình sản xuất A380, chiếc máy bay chở khách lớn nhất hành tinh (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Empty

Vào năm 2002, những khâu hoàn thiện cuối cùng cho A380 đã được tiến hành. Trong ảnh là phần thân máy bay đang được vận chuyển bằng đường bộ đến nhà máy lắp ráp máy bay phản lực tại Toulouse, Pháp

Empty

Các bộ phận của A380 được sản xuất tại 4 nước khác nhau thuộc EU, trong ảnh là một phần của chiếc máy bay này khi đang được vận chuyển ở Pauillac, Pháp

Empty

Thân máy bay và phần cánh được đưa lên một tàu trở hàng khổng lồ, sẵn sàng cập bến Toulouse vào tháng 10 năm 2004

Empty

Đôi cánh của A380 được chế tạo tại một cơ sở sản xuất tại Broughton, Flintshire, xứ Wales. Ảnh trên là một bên cánh được chuyên chở bằng xà lan trên con sông Dee

Empty

Phần thân máy bay được các nhân viên dỡ xuống khỏi con tàu vận chuyển ở Paulliac. Theo thường lệ, các bộ phận của A380 sẽ cập bến nước Pháp tại Paulliac, sau đó được đưa lên xà lan để đi qua Bordeaux và tập trung tại một bến tàu ở Langon. Cuối cùng, các nhà sản xuất sẽ vận chuyển các bộ phận bằng đường bộ bằng những phương tiện cỡ đại để đến được nhà máy lắp ráp

Empty

Phần thân cuối cùng của A380 đã được đưa đến nhà máy lắp ráp vào tháng 1 năm 2005, chỉ vài tháng ngay trước chuyến bay đầu tiên của “chú chim sắt khổng lồ”

Empty

Hình ảnh bên trong nhà máy Toulouse Airbus vào tháng 1 năm 2005 cho thấy 3 chiếc A380 đầu tiên trên thế giới đang được đồng thời hoàn thiện

Empty

Hàng trăm nhân viên và công nhân đang tập trung trước mũi máy bay Airbus A380 tại lễ khai trương vào năm 2004. Vào thời điểm đó, Airbus dự kiến sẽ bán hơn 1.000 chiếc A380, tuy nhiên số đơn đặt hàng chỉ dừng lại ở con số khiên tốn là 380 đơn

Những chuyến bay đầu tiên của “người khổng lồ” A380

Hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Airbus cuối cùng cũng ấn định ngày tiết lộ 5 chiếc A380 thử nghiệm, với chuyến bay đầu tiên diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2005.

A380 thử nghiệm đã hạ cánh sau chuyến bay dài khoảng 4 giờ đồng hồ, dưới sự cổ vũ và chào đón nhiệt tình của hơn 30.000 khán giảlà những người tham gia quan sát hành trình cất cánh và hạ cánh của A380.

Empty

Đội ngũ phi hành đoàn đồng hành cùng A380 hầu như không có có cơ hội cầm lái chiếc máy bay khổng lồ này. Claude Lelaie- Phó chủ tịch cấp cao của Airbus, và Phó chủ tịch Jacques Rosay đã cùng nắm vị trí cơ trưởng trong chuyến bay này

Empty

Sau khi thử nghiệm máy bay hoàn tất, A380 đã cất cánh vòng quanh thế giới. Trong chuyến bay đầu tiên đến Anh năm 2006, A380 xuất hiện tại Farnborough Airshow cùng với Mũi tên đỏ (Phi đội của không quân Hoàng gia Anh)

Empty

Hãng hàng không Singapore Airlines đã giới thiệu các khoang hạng nhất được tân trang với nội thất và trang trí cô cùng bắt mắt, sang trọng. Trong ảnh là Sharmala Huey Yuen- một tiếp viên hàng không của Singapore Airlines đang chuẩn bị giường đôi trong khoang hạng nhất vào tháng 9 năm 2009

Empty

Mặt khác, Singapore Airlines cũng cung cấp cho khách hàng phòng riêng có cửa trượt và rèm cửa sổ, một chiếc ghế bành được chế tạo thủ công bởi các nghệ nhân bậc thầy người Ý. Ngoài ra, trong phòng còn có một chiếc giường đơn và một TV màn hình LCD 23 inch để phục vụ nhu cầu giải trí của khách hàng

Empty

Đi theo cách bài trí của Singapore Airlines, hãng hàng không Emirates cũng tạo ra những cabin xa hoa, nơi những hành khách hạng nhất được cung cấp phòng tắm rộng rãi với vòi hoa sen và một phòng ngủ riêng biệt

Theo Giadinhvietnam.com