Mới đây, hãng Adobe đã thừa nhận sự cố bảo mật mới nhất trên Flash nghiêm trọng tới nỗi chỉ có cách gỡ bỏ phần mềm này mới giải quyết được vấn đề.

Thông tin trên được công bố một ngày sau khi Adobe phát hành một loạt miếng vá bảo mật dành cho nhiều phần mềm khác nhau trong đó có Flash.

Được biết, lỗ hổng mới nhất này ảnh hưởng tới tất cả phiên bản Flash, từ Windows tới Mac và Linux.

Theo đại diện hãng, hiện lỗ hổng trên đang bị tin tặc khai thác để tấn công người dùng. Cụ thể, kẻ tấn công có thể làm treo máy tính đích, hay thậm chí chiếm quyền điều khiển toàn bộ máy tính nạn nhân.

Và điều bất ngờ nhất là cách thức giải quyết dứt điểm duy nhất là gỡ bỏ phần mềm Flash ra khỏi máy tính, Adobe cho hay.

Adobe nói rằng hãng "hy vọng" sẽ có bản nâng cấp mới cho Flash trong tuần mới nhưng không nói chính xác khi nào.

Ngoài ra, hãng này cũng không rõ sẽ có bản vá cho tất cả các phiên bản Flash trên các nền tảng khác nhau hay không.

Một lần nữa bạn cần biết rằng tất cả các phiên bản Flash Player trên Windows, Mac và Linux đều bị ảnh hưởng. Trong lúc chờ đợi bản nâng cấp bảo mật mới, cách an toàn nhất là hãy gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm Flash ra khỏi hệ thống.

Theo Duy Minh/Gia đình Việt Nam