Hoa-binh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hoa-binh, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày hôm qua. Có 25 trên tổng số 31 mặt hàng đóng cửa giảm giá.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa hôm qua ngày 5/9, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hoá, chia sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, giá hàng hóa nguyên liệu diễn biến giằng co trong ngày hôm qua. Nông sản là nhóm đóng góp mạnh nhất vào đà giảm chung của toàn thị trường.

Theo Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 9.775,5 triệu USD

Theo Bộ Tài chính, sau Tết bắt đầu là thời điểm của lễ hội diễn ra trên cả nước, nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, đồ mua sắm phục vụ lễ hội đầu năm có khả năng sẽ có xu hướng tăng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2022 có quy mô cũng như tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm lại đây và tăng 14,2% so với 9 tháng năm 2019.

Sức hấp dẫn của BĐS Hòa Bình ngày càng gia tăng nhờ sự đồng hành của các doanh nghiệp BĐS tiên phong, theo đánh giá của các chuyên gia, trong một tương lai gần, đây sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng mới hàng đầu VN.

Để đảm bảo lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành công thương Hà Nội đẩy mạnh kết nối cung cầu với các tỉnh, qua đó hỗ trợ DN dự trữ hàng hóa tiêu dùng.

Chỉ trong nửa tháng, giá cà chua tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc đã tăng dựng đứng, tăng từ 25.000 đồng/kg lên 60.000 - 65.000 đồng/kg.

Theo dõi, bám sát tình hình giá cả, thị trường hàng hóa tại các địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... để kịp thời ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động.

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường nhằm bình ổn thị trường hàng hoá cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Tròn 20 năm sau khi Hà Nội đón nhận danh hiệu “TP vì hòa bình” do UNESCO trao tặng, ngày 30/10/2019, TP tiếp tục được vinh danh (cùng 66 thành phố trên thế giới) là thành viên “Mạng lưới các TP sáng tạo".

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi quy định về kinh phí 2% bảo trì nhà chung cư nhằm tránh việc CĐT "om" quỹ bảo trì, không chịu giao cho BQT chung cư khiến nhiều cư dân bức xúc biểu tình.

Theo công bố mới nhất của Viện Kinh tế và Hòa Bình (IEP), Iceland một lần nữa được công nhận là quốc gia an toàn nhất thế giới, đứng vị trí đầu tiên theo chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Bộ chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hàng không.