Để lôi kéo được người dân, tham gia vào mạng lưới đa cấp, công ty này đã "tung ra" những loại sản phẩm chức năng được coi như là "thần dược".

Điều đáng nói, việc kinh doanh đa cấp bất chấp Nghị định 42 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, như kinh doanh theo mô hình kim tự tháp, bắt người tham gia mua một số lượng hàng hóa hay cho người tham gia nhận tiền hoa hồng diễn ra một cách công khai.

Tiêu dùng Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc./.

Tiêu dùng Plus sẵn sàng tiếp nhận thông tin bạn đọc phản ánh về việc tham gia kinh doanh đa cấp tại Công ty TNHH Thiên Phương Việt Nam qua email: thubandocgdvn@gmail.com. Mọi thông tin bạn đọc phản ánh, báo sẽ tiến hành xác minh, làm rõ.

Hoàng Vững - Gia Phong / Theo Gia đình Việt Nam