Quyết định nêu rõ xét Tờ trình số 4594/TTr-CHK ngày 21/08/2015 của Cục Hàng không Việt Nam về việc mở lại Cảng hàng không Pleiku và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng; Cảng hàng không Pleiku sẽ được mở lại từ 00h01 ngày 01/09/2015 (Giờ địa phương).

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Giao Cục Hàng không Việt Nam công bố trên hệ thống thông tin hàng không, đồng thời chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức khai thác Cảng hàng không Pleiku theo quy định.

Trước đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét và ra quyết định mở lại Cảng hàng không Pleiku (Gia Lai) để đưa vào khai thác từ 0 giờ ngày 1/9/2015.

Cụ thể, Cảng hàng không là Pleiku với chức năng phục vụ cho các hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự khi có yêu cầu. Cảng Hàng không Pleiku là sân bay cấp 4C theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Sân bay Pleiku được nâng công suất 1 triệu hành khách/năm.

Sân bay Pleiku được nâng công suất 1 triệu hành khách/năm.

Vào giữa tháng 3/2015, Cảng hàng không Pleiku đã phải đóng cửa để thi công giai đoạn 2 dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay.

Dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay-Cảng hàng không Pleiku được khởi công ngày 28/9/2014. Tổng mức đầu tư là 945 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 vừa thi công vừa khai thác sử dụng; giai đoạn 2, thi công nâng cấp nhà ga và đường băng nên phải đóng cửa.

Dự kiến vào tháng cuối tháng 10/2015, công trình hoàn thành để đón khách. Tuy nhiên, các đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công. Vì vậy, thời gian hoạt động đưa đón khách trở lại sẽ diễn ra vào đầu tháng Chín.

Cảng hàng không Pleiku là sân bay duy nhất ở 2 tỉnh Bắc Tây Nguyên là Gia Lai và Kon Tum. Việc cảng hàng không này ngừng phục vụ ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong vùng khi muốn sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng đường không.

Trong thời gian đóng Cảng hàng không Pleiku để sửa chữa, các hành khách đã phải di chuyển xuống Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định) và Ban Mê Thuột (Đăk Lăk)./.

Nhật Linh / Theo Ngày nay Online