Nam-nhap-khau

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nam-nhap-khau, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Ngày 27/7/2022, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại các nước Trung Đông, Châu Phi tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu gia vị sang thị trường Trung Đông và Châu Phi.

Ngày 8/4/2022, ông Marc Evans Knapper – Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác ngoại giao của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã có chuyến thăm Nhà máy sữa Vinamilk ở Cần Thơ.

8 tháng qua, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu về Việt Nam đạt 53.812 chiếc.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2019, Việt Nam nhập khẩu tới 75.437 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 4/7, tại phiên họp trực tuyến Chính phủ Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã lên tiếng về thông tin Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố áp mức thuế lên tới 456% đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh...

Hôm qua 24/4, mẫu xe Camry mới chính thức có mặt tại toàn bộ hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc.

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa trong thời gian qua đã tăng đến gần 65% so với tháng 2/2018.

Kinoko được đánh giá là nhà máy sản xuất nấm hiện đại nhất Việt Nam nhưng cũng chỉ đạt năng suất 700kg nấm/ngày trong khi thị trường tràn lan các loại gắn mác Việt Nam với mức giá chênh lệch không hề nhỏ.

Kim châm là loại nấm ngon và bổ dưỡng rất được ưa chuộng tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, năng lực sản xuất của các nhà máy nấm kim châm trong nước đang còn rất hạn chế so với nhu cầu tiêu thụ. Vậy xuất xứ thật sự của những túi nấm kim châm mang nhãn hàng Việt mà bạn đang ăn hàng ngày là từ đâu?

Nấm Việt Nam, nấm nhập khẩu và cả nấm… không rõ nội hay ngoại tràn lan từ chợ đến siêu thị lớn khiến người tiêu dùng thì hoang mang còn các công ty sản xuất nấm Việt thì kêu trời!

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Hải quan, trong năm 2015, Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu về cung cấp hàng hóa cho Việt Nam. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm có máy móc, thiết bị, phụ tùng, điện thoại, kinh kiện điện tử, sắt thép cùng các nguyên phụ liệu dệt may...