Nhà ga Long Biên hoạt động từ năm 1902. Đây là công trình kiến trúc có nhiều ý nghĩa với người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm xuất phát của các chuyến tàu từ Hà Nội đi Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Theo tìm hiểu, nhà ga Long Biên đón tiễn khoảng 28 đoàn tàu khách/ngày đêm với số lượng hành khách lên, xuống tàu xấp xỉ 1.000 người.

Ga Long Biên có diện tích 500 m2, mặt tiền hướng ra đường đầu cầu Long Biên.

Được biết, đợt cải tạo này diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8/2019, với tổng kinh phí 3 tỷ đồng

Nhà ga được cải tạo theo phong cách thiết kế hiện đại, tuy nhiên vẫn giữ được những nét xưa cũ.

Cầu Long Biên ngày nay như một bảo tàng sống thu hút khách tham quan

Nhà ga được sửa chữa, cải tạo khang trang,sạch sẽ

Bên trong nhà ga, khu chờ tàu được cải tạo rất đẹp. Các biển chỉ dẫn cũng được bổ sung.

Nhà ga Long Biên còn có lối phụ với 23 bậc làm từ đá xẻ.

Nhiều du khách nước ngoài khá bất ngờ với việc cải tạo nhà ga Long Biên.

Theo Báo Dân Sinh