Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào Nhà sáng lập Ingvar Kamprad đã ghép tên viết tắt của mình (I.K.) với chữ cái đầu trang trại và ngôi làng nơi ông lớn lên (Elmtaryd và Agunnaryd).

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Lego là từ viết tắt của cụm từ Đan Mạch: leg got - chơi vui

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Oracle là tên dự án mà hai nhà đồng sáng lập - Larry Ellison và Bob Oats làm cho CIA. Đây là cơ sở dữ liệu có thể trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Ban đầu, nước uống này có tên Brad’s Drink, lấy theo người sáng chế công thức – Caleb Bradham. Về sau, nó được đổi thành Pepsi, lấy trong từ Dyspepsia – có nghĩa là “chứng khó tiêu” - đại diện cho quan điểm của Bradham rằng nước uống này lành mạnh và hỗ trợ tiêu hóa.

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Đây là cách phát âm khác của rhebok - linh dương, thể hiện cho tốc độ và sự uyển chuyển.

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Skype là tên viết tắt của Sky Peer – to – peer, ban đầu được rút gọn thành Skyper, cuối cùng mới thành Skype

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Cái tên này xuất phát từ “sonus”, có nghĩa là âm thanh trong tiếng Latin và “sonny boy” - thuật ngữ tại Nhật Bản thập niên 50 chỉ những chàng trai trẻ, thông minh.

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Yahoo là tên viết tắt của Yet Another Hierarchical Officious Oracle (Một lời khuyên khác về trật tự không chính thức). Đây cũng là tên một sinh vật tưởng tượng trong truyện “Gulliver du ký”

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Nhà sáng lập Jeff Bezos được cho là muốn một cái tên bắt đầu bằng A để đứng gần đầu trong danh sách xếp theo bảng chữ cái. Ông cũng muốn đặt theo tên con sông lớn nhất thế giới, với hy vọng doanh nghiệp của mình cũng là lớn nhất.

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Lý do là bàn phím điện thoại này nhìn khá giống quả mâm xôi

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Ban đầu, đại gia điện tử Nhật Bản được đặt theo tên Quan âm – Kwanon. Đến năm 1935, họ đổi thành Canon để phù hợp với khách hàng quốc tế.

Các thương hiệu lớn được đặt tên như thế nào

Đại gia tìm kiếm lấy tên theo “googol” - thuật ngữ toán học cho số bắt đầu bằng 1 và theo sau là 100 số 0

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam