Nha-cao-tang

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nha-cao-tang, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

Tòa nhà chọc trời Merdeka 118 cao 678,9m do studio Fender Katsalidis của Úc thiết kế đã trở thành tòa nhà cao nhất Malaysia, và cao thứ hai thế giới.

Cuối năm là thời điểm dễ xảy ra hỏa hoạn nên các hoạt động phòng chống cháy nổ luôn được chính quyền địa phương triển khai đẩy mạnh đặc biệt lại tại khu vực chung cư, nhà cao tầng.

Bàn về việc cải tạo chung cư cũ, bà Vương Phan Liên Trang, chuyên gia quy hoạch, Phó Tổng giám đốc enCity cho rằng, cần xem xét khía cạnh sáng tạo khi cải tạo chung cư cũ thay vì chỉ nhin vào tầng cao và dân số.

Trong 10 năm qua, tỷ lệ phân khúc nhà thấp tầng chiếm chưa đến 10% nguồn cung mới và được dự báo tiếp tục sụt giảm. Trong khi đó, quy hoạch nhà ở tại TP.HCM đến 2030 vẫn tiếp tục ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng.

Dự án EECB do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua UNDP với mục tiêu dài hạn là cắt giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính, cải thiện việc sử dụng năng lượng các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam.

Vào khoảng 12h15 phút trưa 27/7, nhiều người dân tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc và Hà Nội cảm thấy rung, lắc nhẹ.

Không chỉ đảm nhận chức năng lấy ánh sáng, đón gió, trao đổi khí giữa hai không gian bên trong và bên ngoài ngôi nhà, giếng trời còn là nét kiến trúc tạo điểm nhấn mạnh mẽ đầy tính nghệ thuật.

Tôi chuẩn bị đi, lại thấy như có bóng dáng vô hình của anh vừa buớc qua thềm cửa về nhà; anh dặn gì con trai mà chuẩn bị vali, túi xách cho mẹ trong cuộc hành trình mới, không cần chuông đồng hồ báo thức, vì canh ba hay canh năm anh đánh thức bằng tiếng lá rụng đập vào cánh cửa sau ngôi nhà, chắc là em sẽ thức giấc đấy thôi.

Hơn chục năm qua, câu chuyện tranh chấp lô “đất vàng” 70D Trần Xuân Soạn (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn rất “nóng”. Bởi lẽ, những vướng mắc giữa 4 hộ gia đình đang sinh sống trên khu “đất vàng” với Công ty Cổ phần cơ kim khí Hà Nội đến nay vẫn chưa thể giải quyết.

Kể cả những tòa nhà kỳ công nhất thế giới vẫn không thể tránh khỏi số phận của mình.

Kể cả những tòa nhà kỳ công nhất thế giới vẫn không thể tránh khỏi số phận của mình.

TPHCM ưu tiên phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng dọc trục giao thông công cộng lớn, sẽ không xây dựng nhà cao tầng ở 2 khu trung tâm là quận 1 và quận 3.

Đây là nhận định của KTS Ngô Viết Nam Sơn tại Hội thảo quốc tế “Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan với hệ thống hạ tầng đô thị tại các thành phố lớn ở Việt Nam” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức sáng 5/6 tại Hà Nội.

Khoảng 19h30 ngày 9/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại tòa nhà đang xây dựng, nằm trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.