Nha-tai-dinh-cu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nha-tai-dinh-cu, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Đây là trường hợp đặc biệt UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các Dự án khu nhà ở, tái định cư của Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình yêu cầu UBND các địa phương đề xuất phương án cải tạo, xây dựng lại 14 chung cư cũ trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tích cực rà soát các cơ chế chính sách nhằm nhanh chóng gỡ vướng trong bố trí nhà tái định cư, giải phóng mặt bằng...

Một nghịch lý đang diễn ra trong việc xây dựng nhà tái định cư ở Hà Nội hiện nay là dù TP vẫn đang khẩn trương xây dựng các dự án nhưng các tòa nhà dành cho mục đích tái định cư đã xây dựng xong trước đây lại "bỏ hoang".

Các hộ dân tạm cư sống tại chung cư tái định cư N06 Dịch Vọng đang phải sống trong tình cảnh nhà ở nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được tu sửa do công tác quản lý còn nhiều bất cập.

Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, có hàng trăm hộ gia đình được mua nhà tái định cư nhưng chưa liên hệ với Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở ký hợp đồng mua bán nhà. Thậm chí đã có chủ đầu tư xin được phá các công trình nhà tái định cư vì bỏ trống nhiều năm, không có dân về ở.

Hàng trăm hộ dân tại khu tái định cư (TĐC) Đồng Tàu (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm vì cơ sở hạ tầng xuống cấp, hệ thống PCCC không đảm bảo, nước thải xả thẳng ra môi trường xung quanh các tòa nhà…

Tại Hà Nội, một loạt các dự án chung cư tái định cư xuống cấp trầm trọng “không phanh”, dù chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, tình trạng bỏ hoang, “đắp chiếu” cũng diễn ra vô cùng phổ biến. Các dự án tái định cư hiện nay gây ra nhiều bất cập, trở thành những “vệt lớn xám xịt” của thị trường bất động sản.

Mới đây, tại buổi giám sát của Thường trực HĐND với UBND TP.HCM, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM đã có nhiều ý kiến xoay quay việc xử lý 14.000 căn hộ, nền đất tái định cư bị dư thừa trên địa bàn hiện nay.

Nhà tái định cư chất lượng thấp, hạ tầng thiếu và yếu vẫn luôn là câu chuyện muôn thủa. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND TP. Hà Nội đặt hàng xây nhà tái định cư với doanh nghiệp, thay vì đầu tư bằng tiền ngân sách. Chủ trương này được kỳ vọng sẽ giải bài toán về chất lượng nhà định cư để người dân yên tâm khi dọn về sống.

Vừa qua, tại Khu tái định cư Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tiếp tục xảy ra thêm sự cố khiến cư dân hoảng loạn. Lần này, vụ sụt lún diễn ra trong bữa cơm tối của một gia đình tại tầng 1 nhà N5.

Sau 10 năm xây dựng và không có người ở, CTCP xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco3) đã đề xuất TP. Hà Nội cho phép phá bỏ toàn bộ 3 toà nhà tái định cư thuộc Khu đô thị mới Sài Đồng (quận Long Biên).

UBND TP vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất tháng 11 này phải có quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP và trình UBND TP xem xét, quyết định.

Nhà tái định cư hay chung cư tái định cư là dạng nhà, chung cư được nhà nước hoặc một chủ đầu tư bất động sản xây dựng lại cho người ở chung cư trước đó, do chung cư của họ ở bị thu hồi lại vì đã quá cũ hoặc quy hoạch lại.

Trong Luật Nhà ở, Nghị định quy định về đối tượng thuộc diện được mua, thuê nhà ở để phục vụ mục đích tái định cư đã quy định rõ nhóm đối tượng và điều kiện để được thuê, mua nhà tái định cư.