Những điều công chức bị cấm khi tham gia Facebook

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiều vấn đề liên quan đến mạng xã hội trong Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án văn hóa công vụ.

Theo Quyết định 1847/QĐ-TTg cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều gây ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

cong chuc tham gia mang xa hoi

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiều vấn đề liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội của cán bộ, công chức trong Quyết định 1847/QĐ-TTg (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Quyết định 1847/QĐ-TTg còn quy định nhiều vấn đề khác liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức như việc không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; Không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; Hút thuốc lá đúng nơi quy định; Không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội…

Theo Giadinhvietnam.com