Đồng thời, họ còn được hưởng 1 phần lợi ích của người khác trong mạng lưới do người đó tổ chức ra và được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

Mặc dù bị cấm ở nhiều nước trên thế giới, nhưng bán hàng đa cấp vẫn được cho phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ cũng đã quy định rất chi tiết các hành vi bị cấm khi kinh doanh đa cấp.

Để tránh bị các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bất chính lợi dụng và lừa đảo, mọi người nên biết 9 điều cấm mà các doanh nghiệp cùng người bán hàng đa cấp không được thực hiện tại Việt Nam. (Xem thêm tại Nghị định 42/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp)

Theo Tô Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam