Theo nguồn tin từ Taiwan News, mới đây, một nữ hành khách 56 tuổi đã bay từ Việt Nam sang Đài Loan để thăm họ hàng. Trong chuyến đi này, cô có mang theo 2 chiếc bánh tét làm quà. Tuy nhiên,cô đã bị chặn lại ở cửa hải quan và bị yêu cầu trả khoản tiền phạt 200.000 Tân Đài Tệ (tương đương hơn 150 triệu đồng).

2 chiếc bánh tét nhân thịt lợn, đậu xanh mà nữ hành khách mang theo bị thu giữ. (Ảnh: Cục Kiểm dịch Động thực vật Đài Loan).

Thấy khoản tiền phạt quá lớn, nữ hành khách đã rất bức xúc, từ chối nộp phạt và rời Đài Loan ngay trong ngày hôm đó.

Theo luật ban hành kể từ ngày 15/2 tại Đài Loan, những du khách từ Việt Nam mang theo thịt lợn hoặc các chế phẩm liên quan đến thịt lợn vào Đài Loan sẽ bị phạt nặng. Bộ luật này được áp dụng ngay sau khi Việt Nam phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.

Những sĩ quan cùng chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế Đào Viên. (Ảnh: Central News Agency).

Những sĩ quan cùng chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế Đào Viên. (Ảnh: Central News Agency).

Từ khoảng đầu tháng 2, Đài Loan bắt đầu kiểm tra gắt gao mọi hành khách từ Việt Nam để tìm các sản phẩm từ thịt lợn, sau khi một người đến từ TP.HCM mang theo bánh mì thịt có dương tính với virus tả lợn.

Trong thời gian vừa qua, virus gây dịch tả lợn châu Phi (gọi tắt là dịch ASF) đã bùng phát nhiều nơi tại Trung Quốc với tình hình diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đài Loan tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý xách tay của du khách Trung Quốc. Trường hợp phát hiện sản phẩm chứa thịt lợn không khai báo sẽ bị phạt 200 nghìn Tân Đài Tệ (tương đương hơn 150 triệu đồng) cho lần vi phạm đầu tiên và 1 triệu Tân Đài Tệ ( tương đương hơn 754 triệu đồng) nếu vi phạm lần 2.

Theo Khánh Vy (Taiwan New)