Để chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến của bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), các sở/ngành, quận/huyện trên địa bàn Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều biện pháp. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã chủ động những biện pháp xử lý đồng bộ khi có ca nghi nhiễm.

Tại quận Bắc Từ Liêm, ngày 29-2 khi xuất hiện một trường hợp nam thanh niên dạy tiếng Hàn cho người Hàn Quốc đột tử ở nhà trọ trên phố Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế. Sau khi điều tra dịch tễ cho thấy nam thanh niên này có tiếp xúc với người Hàn Quốc nên Ban chỉ đạo phòng dịch quận đã nhanh chóng báo cáo UBND TP và tiến hành xử lý như với trường hợp ca bệnh: Khoanh vùng, rà soát toàn bộ những người tiếp xúc với bệnh nhân và đưa vào trạm y tế để cách ly. Trung tâm y tế làm như diễn tập, tiến hành khử khuẩn, vệ sinh khu vực bệnh nhân sinh sống...

Tất cả mọi biện pháp đều được thực hiện khẩn trương, trơn tru và đồng bộ. “Khi có kết quả bệnh nhân âm tính với Covid-19 chúng tôi thở phào nhưng cũng coi đây là tình huống diễn tập. Đến thời điểm này chúng tôi đã họp rút kinh nghiệm những vấn đề cần rút kinh nghiệm để triển khai tốt hơn nếu tình huống có ca bệnh thật xảy ra”, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nói.

Về kế hoạch diễn tập tiếp theo trên địa bàn, ông Trần Thế Cương cho biết, quận đã xây dựng kịch bản diễn tập, dự kiến vào 14 giờ ngày 8-3 với 4 tình huống tại phường Xuân Tảo.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các quận, huyện. Ảnh: P.Châu

Đối với huyện Đông Anh, theo ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện, khi trong tổ tiếp viên ở Hàn Quốc về nước, nhận thông tin bên bạn dương tính Covid-19 nên đã khoanh vùng toàn bộ, coi như tình huống của cấp độ 1 trên địa bàn là có ca bệnh. Trường hợp nghi nhiễm này được đưa về BV Bệnh nhiệt đới có sở 2 để cách ly, theo dõi. Đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính và bệnh nhân được tháo dỡ hàng rào cách ly nghi nhiễm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, về 2 kịch bản của tình huống cấp độ 1 và cấp độ 2, huyện đã hoàn thiện và bắt đầu cho tình huống diễn tập.

“Các thành viên Ban chỉ đạo-đặc biệt các ngành, đơn vị giáo dục, y tế, các xã đã diễn tập từ thứ 7, chủ nhật tuần trước (29-2 và 1-3) để bổ sung hoàn chỉnh công tác chuẩn bị cho tình huống ở cấp độ 1, cấp độ 2”, ông Lê Trung Kiên nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, đây là điều quan trọng, chúng ta phải chủ động vì nếu xảy ra ở cấp độ 1 thì các địa bàn sẽ lúng túng: Ví dụ như đặt biển báo thế nào? rào chắn ra sao? bố trí đường đi lối lại ra sao? nhân lực ra sao?... Vì vậy, cần phải diễn tập chi tiết để cấp xã phải nắm được.

Huyện cũng đã yêu cầu tất cả các trường học không chỉ có phòng thăm khám từ phòng y tế của trường mà cần có cả phòng cách ly. Để phòng dịch bệnh lây lan trong trường học, huyện đang tập trung chỉ đạo “5 không” ở các trường: Không chào cờ tập trung; không tan trường tập trung 1 lúc-nguyên tắc ưu tiên các cấp học lớp bé ra trước, lớp lớn ra sau; không ăn tại nhà ăn chung; không sử dụng đồ chung từ đồ dùng học tập, khăn mặt, bình nước…; không tổ chức tham quan dã ngoại và các hoạt động tập trung.

Hiện huyện đang huy động hội chữ thập đỏ, hội cha mẹ học sinh, hội đồng giáo dục để chuẩn bị tốt nhất trong các tình huống xảy ra. Khi học sinh đi học trở lại phải đặt ra nhiều tình huống.

“Mong TP tổng hợp đánh giá chung kinh nghiệm của các quận, huyện để đưa ra kịch bản tốt nhất cho khối trường học. Khi xảy ra cấp độ 1 thì vận hành cơ chế này như thế nào?. Ngay cả các đơn vị vận tải, cơ chế vận hành khi xảy ra thì sử dụng phương tiện ra sao cho phòng dịch nếu xảy ra tình huống cấp độ 1,2. Cần đặt ra tất cả các tình huống xử lý thống nhất từ khi chưa có đến khi có trường hợp mắc”, ông Lê Trung Kiên đề xuất.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, trong tuần qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham gia tổ chức diễn tập về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Sở Y tế cũng đã tổ chức tập huấn sử dụng máy thở và tập huấn hướng dẫn phòng, kiểm soát lây nghiễm cho bác sỹ, điều dưỡng của các BV tham gia vào công tác tiếp nhận điều trị Covid-19.

“Đến cuối tuần này sẽ tổ chức diễn tập trung tình huống có ca bệnh dương tính thì xử lý cách ly, khoanh vùng như thế nào với các phương án cụ thể”, ông Hoàng Đức Hạnh nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã đánh giá cao sự chủ động của quận Bắc Từ Liêm trong việc xử lý tình huống bệnh nhân tử vong. “Việc xử lý như với người có bệnh để sẵn sàng chiến đấu, sau khi có kết quả âm tính thì coi như tình huống diễn tập. Đề nghị các quận, huyện cũng chủ động để khi trên địa bàn có trường hợp dương tính cũng có thể áp dụng”, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các quận, huyện tiếp tục thực hiện diễn tập để có phương án chủ động nhất khi có dịch xảy ra trên địa bàn TP.

Với sự vào cuộc quyết liệt, sự chủ động, nhanh nhạy của chính quyền cơ sở nên đến thời điểm này (8 giờ ngày 6-3) trên địa bàn chưa ghi nhận ca dương tính với Covid-19. Cùng đó, việc thực hiện cách ly tại cộng đồng được thực hiện nghiêm túc với tổng số 5.790 người, trong đó 3.621 người đã kết thúc cách ly; tổng số 587 trường hợp tiếp xúc gần được giám sát y tế thì tất cả đều kết thúc. 99/99 trường hợp nghi nhiễm đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Theo Pháp luật & Xã hội