So-cuu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về so-cuu, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Trong quá trình quản lý, lực lượng Hải quan dù đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, nhưng việc xử lý các lô hàng cá tầm nhập khẩu còn gặp nhiều vướng mắc.

Bức tranh tương phản rõ nét giữa Vietnam Airlines và Vietjet thời gian qua cho thấy yêu cầu cấp bách là tiến trình đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước phải nâng cao cả về số lượng và chất lượng...

Chính phủ quyết định cấp hơn 953 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân ở hai tỉnh miền núi phía bắc là Cao Bằng và Sơn La trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam là nước sản xuất xoài lớn thứ 13 thế giới với tổng diện tích trồng trong cả nước khoảng hơn 87.000ha.

Coi sự an toàn tuyệt đối của hành khách, chất lượng dịch vụ và chương trình ưu đãi hấp dẫn là “bảo bối” riêng có, ông Phạm Ngọc Sáu tin tưởng hành khách sẽ vững tin chọn sân bay Vân Đồn cho hành trình của mình.

Xem thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những khâu quan trọng đóng góp vào kết quả đạt được của doanh nghiệp, công tác này được PV GAS triển khai quyết liệt, với chương trình hành động cụ thể, hiệu lực.

Đây là thông tin mà Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu đã đưa ra tại buổi tọa đàm "Đòn bẩy cho logistics nông sản đồng bằng sông Cửu Long" vừa được tổ chức tại Hậu Giang.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng số vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) đầu tư dự kiến giai đoạn 2021 - 2025 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 388.000 tỷ đồng.

Sau thời gian người dân Hà Nội tích cực mua nông sản giải cứu của Hải Dương và các địa bàn gặp nhiều khó khăn do phải cách ly xã hội, đến nay, giá rau xanh tại các chợ dân sinh của Hà Nội đã có dấu hiệu tăng nhẹ.

Đứng trước thực tế xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt tại ĐBSCL, Tập đoàn Tân Á Đại Thành quyết định đồng hành cùng người dân thông qua chương trình “Phủ xanh miền Tây - đồng hành cùng bà con vượt qua hạn mặn".

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 570/UBND-KT về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Trước khó khăn trong tiêu thụ nông sản trong vùng dịch, Bộ Công Thương đã kết nối các DN phân phối phối hợp với các địa phương để thúc đẩy tiêu thụ nông sản nhưng gặp khó khăn về thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Sở Công thương đã kết nối để 32 DNTM, 34 chợ của Hà Nội với 59 đơn vị sản xuất thu mua của Hải Dương... Mấy ngày qua, các đơn vị đã thu mua tiêu thụ gần 400 tấn nông sản

Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị phân phối tăng cường thu mua nông sản của Hải Dương, giúp tiêu thụ được phần nào số lượng nông sản tại tỉnh này.

Sau lời kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, không chỉ các DN lớn đang tích cực kết nối cung cầu nhiều nhóm cá nhân cũng bán hàng online với mức giá ưu đãi để hỗ trợ người dân.