Song-da

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về song-da, cập nhật vào ngày: 08/05/2024

Tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ khai nhận có quen biết từ trước với một phụ nữ tên Trang là chủ một nhà máy gạch tại thị xã Phú Thọ. Trang nói có dầu cặn thải nên đã thuê Vũ đi đổ hộ với mức giá là 7 triệu đồng.

Thay vì đi thẳng từ Phú Thọ đến khu vực đổ dầu thải chỉ khoảng 71 km, nhóm đối tượng quyết định dùng ô tô chở dầu thải di chuyển lòng vòng quãng đường hơn 320km.

Ngày 19-10, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà trong ngày 18-10. Các mẫu nước được lấy tại nhà máy, bể chứa trung gian, hộ gia đình.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) tổ chức tư vấn, xét nghiệm nước miễn phí cho các khu vực chịu ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Liên quan đến vụ đổ chất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước đầu nguồn sông Đà, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ 2 đối tượng, đồng thời truy bắt đối tượng thứ 3.

Sáng 18-10, thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, tối qua 17-10, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập một số người...

Sự cố nguồn nước sông Đà nhiễm dầu thải đã thực sự bùng phát thành cuộc khủng hoảng nước sạch ở Hà Nội sau khi Viwasupco thông báo dừng cấp nước vô thời hạn và rất nhiều vấn đề được đặt ra xung quanh sự cố này.

"Có rất nhiều phương pháp xử lý nước nhưng với tình hình như hiện nay, nhà máy nước sông Đà và người dân nên dùng công nghệ ozone và oxy hóa để làm sạch lượng dầu thải trong nước".

Hiện nay váng dầu đã được ngăn chặn, không chảy vào nguồn nước Nhà máy nước mặt sông Đà; Cty đã đóng nguồn cấp nước, tiến hành súc xả toàn bộ đường ống.

Chiều 15-10, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin về kết quả xác minh phản ánh của người dân, các cơ quan báo chí về nguồn nước sinh hoạt...

Xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự trong vụ đổ trộm dầu thải ra môi trường khiến ô nhiễm nguồn nước ở sông Đà, Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã khởi tố vụ án để điều tra.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, lượng dầu chảy vào hồ chứa cấp nước của Viwasupco không đơn giản là dầu thải bình thường. Và cũng chưa hẳn chỉ có chất styren có hàm lượng cao vượt ngưỡng cho phép như công bố...

Từ ngày 17/10, Công ty CP nước sạch sông Đà bắt đầu cấp nước trở lại cho hơn 70.000 hộ dân trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…

Theo luật sư Trương Anh Tú, khi biết nguồn nước ô nhiễm mà Công ty nước sạch Sông Đà vẫn cung cấp cho người dân thì đương nhiên trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về đơn vị này.

Liên quan đến vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã có Công văn hoả tốc gửi Cục QLTT TP Hà Nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình.