Thẻ diệt virus, vi khuẩn - mặt hàng “hot” được bán rộng rãi trên mạng xã hội

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thị trường buôn bán các loại mặt hàng có khả năng ngăn ngừa virus Corona hiệu quả như: tinh dầu, nước rửa tay sát khuẩn,thực phẩm chức năng,… cũng trở nên sôi động không kém. Đặc biệt là thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện một sản phẩm được mọi người rỉ tai nhau có thể tiêu diệt được COVID-19 đó là thẻ đeo diệt virus, vi khuẩn.

Các mặt hàng thẻ đeo diệt virus, vi khuẩn được bán rộng rãi trên khắp mạng xã hội (Ảnh: Tiền Phong)

Thật không khó để bắt gặp mặt hàng ngày ở trên mạng. Theo như lời quảng cáo từ người bán, thẻ đeo diệt virus, vi khuẩn là hàng xách tay từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga,... đây được xem như lá “bùa” để diệt COVID-19.

Theo đó, chiếc thẻ diệt khuẩn này rất thần kỳ với công dụng chống virus, làm sạch không khí trong bán kính 1-2m, khử mùi hôi, thậm chí tiêu diệt virus. Bất cứ ai cũng có thể đeo thẻ chống virus corona, đặc biệt đây là thứ không thể thiếu với người có sức đề kháng kém như trẻ em, người già, phụ nữ mang thai.

Được biết giá bán của một chiếc thẻ diệt vi khuẩn này từ vài trăm đến tiền triệu và có hạn sử dụng lên đến vài tháng. Trước những lời quảng cáo thần thánh trên mạng rất nhiều người tin theo, trả tiền để mua những chiếc thẻ này về đeo mỗi ngày để có thể an tâm hơn, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm COVID-19 tốt hơn.

Các chuyên gia nói gì về thẻ diệt virus và vi khuẩn?

Trả lời về vấn đề này trên báo Người Lao Động, PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chưa có khuyến cáo về phương pháp phòng bệnh bằng loại thẻ này. Cơ quan y tế của Việt Nam cũng chưa nhận được thông tin chính thức từ các nhà khoa học hay chuyên gia phòng bệnh truyền nhiễm, chống dịch của các tổ chức quốc tế về việc đeo thẻ giúp phòng dịch bệnh.

Hiện nay trên thế giới chưa có một “vũ khí” nào thần kỳ đến vậy để chống dịch COVID-19. Do đó, cũng chưa có một quốc gia nào khuyến cáo người dân đeo thẻ diệt virus và vi khuẩn để phòng ngừa dịch COVID-19.

Chưa có một "vũ khí" nào có thể ngăn ngừa được COVID-19 (Ảnh minh họa)

PGS-TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh, đây cũng chỉ là cách phòng tránh COVID-19 mơ hồ từ cư dân mạng, người dân cần hết sức cảnh giác để tránh tình trạng “tiền mất, tật mang” vì chủ quan khi đeo thẻ mà lơ là thực hiện các biện pháp phòng dịch khác.

Chia sẻ trên báo Dân Sinh, BS Trương Hữu Khanh (Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM) khẳng định, “Đây chỉ là cách phòng tránh COVID-19 mơ hồ, là lời đồn thổi, tung tin đồn từ các cư dân mạng. Người dân cẩn thận kẻo mất tiền oan rồi lại chủ quan từ bỏ các biện pháp phòng tránh nhiễm corona từ WHO cũng như Bộ Y tế.”

BS Khanh cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước thủ đoạn tranh thủ trục lợi trong giai đoạn phòng chống dịch hiện nay. Thay vào đó, người dân cần tuân thủ thực hiện nghiêm ngặt theo khuyến cáo từ Bộ Y tế cũng như những ban hành chung của Tổ chức Y tế Thế giới WHO để ngừa dịch COVID-19 hiệu quả nhất.

Theo Gia đình Việt Nam