Trước đó, vào lúc 01h15 ngày 16/6, trên vùng biển Thừa Thiên Huế, tại khu vực cách Đông Đông Bắc cảng Chân Mây 10 hải lý, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu Nam Vỹ 79 mang biển kiểm soát HP 3555 có dấu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Đỗ Văn Sơn (sinh năm 1987, quê quán tại thị trấn Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định) làm thuyền trưởng. Tàu đang vận chuyển 2.548,01 tấn than (phụ phẩm sau chế biến). Số than trên là do Công ty cổ phần sản xuất, kinh doanh và dịch vụ Bảo Long (có địa chỉ tại thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bán cho Công ty cổ phần sản xuất, vật liệu xây dựng Lộc An (có địa chỉ tại thôn Nam Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và thuê Công ty cổ phẩn phát triển dịch vụ vận tải Trường Thanh (có địa chỉ tại Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng) vận chuyển từ cảng Phú Thái, Hải Dương đi cảng Chân Mây, Thừa Thiên Huế.

Khi tiến hành kiểm tra các giấy tờ về hàng hóa có nhiều điểm mẫu thuẫn; thuyền viên không có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn.

Từ những dấu hiệu vi phạm trên, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://tbck.vn/tam-giu-tau-van-chuyen-hon-2500-tan-than-co-dau-hieu-vi-pham-39630.html

Theo tbck.vn