Lực cầu được duy trì tốt xuyên suốt phiên 3/7 đã giúp cho VN-Index có được phiên phục hồi, tăng 5 điểm lên khu vực 1.125. Tổng thanh khoản có phần sụt giảm và chỉ đạt 10 nghìn tỷ đồng, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng trước những diễn biến rung lắc trong ngắn hạn.

Phục hồi lấy lại sắc xanh từ khi bắt đầu phiên giao dịch sáng, VN-Index tăng điểm trong sự thận trọng với thanh khoản có phần sụt giảm để tiếp cận lại khu vực 1.130. Tuy nhiên, sau hai phiên giảm điểm, tâm lý chung của nhà đầu tư vẫn tỏ ra rụt rè và lo ngại về diễn biến điều chỉnh của thị trường trong ngắn hạn dẫn đến việc áp lực bán dần gia tăng và kéo chỉ số chung về sát mốc tham chiếu.

Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu rõ ràng khi lực cầu vẫn tìm đến các nhóm ngành riêng biệt và nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu hóa chất với mức tăng hơn 2%. Sắc xanh vẫn được duy trì trong phiên chiều nhưng thanh khoản mua chủ động không còn gia tăng mạnh mẽ và có phần hụt hơi khi chỉ số chung chạm mốc 1.125. Chấm dứt chuỗi phiên mua ròng, khối ngoại quay trở lại giải ngân xuyên suốt phiên với thanh khoản 134 tỷ đồng, tập trung mua HPG, SSI, VHC. Kết phiên, VN-Index tăng 5,32 điểm, tương đương với 0,47% lên 1.125,50.

Trong trường hợp tích cực, VN-Index sẽ có chuỗi phiên giao dịch tích lũy tại vùng điểm này và tiếp tục bước vào sóng tăng điểm, hướng lên khu vực 1.170, tương ứng với thang đo Fibonacci 0.618. Tuy nhiên, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến thị trường không giữ được vùng điểm này thì xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục Sideway trong biên độ rộng kèm theo sự phân hóa giữa các nhóm ngành.
Trong trường hợp tích cực, VN-Index sẽ có chuỗi phiên giao dịch tích lũy tại vùng điểm này và tiếp tục bước vào sóng tăng điểm, hướng lên khu vực 1.170, tương ứng với thang đo Fibonacci 0.618. Tuy nhiên, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến thị trường không giữ được vùng điểm này thì xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục Sideway trong biên độ rộng kèm theo sự phân hóa giữa các nhóm ngành.


Về góc nhìn kỹ thuật, tuy VN-Index giữ được sắc xanh phục hồi nhưng vẫn hình thành nến Doji thể hiện sự lưỡng lự của nhà đầu tưquanh khu vực điểm 1.125. Xét về khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo MACD và RSI đều dần tạo đáy đầu tiên ngay khi thị trường quay về kiểm tra khu vực hỗ trợ quanh 1.125.

Trong trường hợp tích cực, VN-Index sẽ có chuỗi phiên giao dịch tích lũy tại vùng điểm này và tiếp tục bước vào sóng tăng điểm, hướng lên khu vực 1.170. Tuy nhiên, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến thị trường không giữ được vùng điểm này thì xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang tích lũy nhưng với biên độ rộng hơn kèm theo sự phân hóa giữa các nhóm ngành.

Các chuyên gia phân tích của VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm lý thận trọng, thu gọn danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu đang có diễn biến yếu hơn thị trường và thất bại trong việc kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất./.

Theo Reatimes.vn

Nguồn: https://reatimes.vn/thi-truong-chung-khoan-nha-dau-tu-than-trong-20201224000020550.html