Tại nhiều địa phương, tình trạng trạng chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị lâu nay luôn là vấn đề nhức nhối, làm đau đầu cơ quan chức năng.

Có địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị cấp cơ sở để ra quân, dẹp chợ tự phát, nhưng đâu rồi lại vào đó. Một phần nguyên nhân do chợ tự phát không thể dẹp bỏ trong ngày một ngày hai cũng bởi lực lượng thực thi nhiệm vụ còn mỏng và việc xử lý vi phạm không hề đơn giản vì nó liên quan tới sinh kế của tiểu thương.

Rác ngập đường sau những phiên chợ.

Tại mặt bằng 2125 (phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), đã nhiều tháng nay, hàng trăm tiểu thương từ khắp nơi đổ về, ngang nhiên lấn chiếm toàn bộ hành lang giao thông đường bộ để dựng lều, vây bạt kinh doanh buôn bán đủ các loại mặt hàng từ thịt cá, rau cỏ, hoa quả...

Từ khoảng 7hđến 10h sáng, nhiều tuyến đường dân sinh tại mặt bằng này luôn trong tình trạng bị ách tắc ùn ứ do hàng trăm tiểu thương tiến hành họp chợ lấn chiếm lòng lề đường. Nguy hiểm hơn, nhiều vị trí kinh doanh buôn bán của tiểu thương nằm ngay cạnh các công trình xây dựng dang dở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ khi nào.

Người bán thì vậy còn người mua thì dừng, đỗ xe máy, xe đạp theo kiểu vô nguyên tắc mà không cần biết đó là lề đường hay lòng đường.

Điều đáng nói là sau mỗi buổi họp chợ, hàng chục kg túi ni lông, rác thải nhựa, các phế phẩm từ động vật được vứt tràn lan ngoài đường, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thậm chí, sau mỗi buổi họp chợ, chính quyền và người dân sống xung quanh khu vực này đã phải tự tay thu gom rác, đốt tại chỗ nhằm hạn chế mùi tanh, hôi bay vào khu dân cư.

Theo quan sát, mặc dù tình trạng hoạt động kinh doanh tự phát diễn ra khá xôm tụ, nhưng không thấy sự có mặt của lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, khiến khu vực họp chợ tự phát trở nên lộn xộn.

Ông H.T., người dân sinh sống tại mặt bằng 2125 cùng nhiều hộ gia đình khác cho hay: “Đây là chợ tự phát nằm ngay cạnh khu dân cư. Việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường đã gây mất trật tự. Điều đáng nói là vấn đề vệ sinh môi trường và đời sống của các hộ dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi khu chợ tự phát này.

Chúng tôi kính đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa, UBND phường Đông Vệ quan tâm giải quyết, giải phóng nhanh chợ tạm để trả lại cuộc sống bình yên, môi trường trong lành cho người dân”.

Ông Lê Quảng Hiển, Bí thư kiểm Chủ tịch UBND phường Đông Vệ cho hay, chợ tự phát này nằm trong kế hoạch xóa bỏ, đồng thời sẽ bố trí cho tiểu thương nơi kinh doanh buôn bán mới: "Trong kế hoạch báo cáo thành phố, phường đã nêu rõ, sau khi xây dựng xong chợ Đông Vệ chúng tôi sẽ đưa bà con tiểu thương vào để kinh doanh buôn bán, đảm bảo an toàn, vệ sinh. Cảm ơn phóng viên phản ánh thông tin, chúng tôi sẽ tiếp thu thông tin và chỉ đạo xử lý theo quy định".

Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có khoảng 50 điểm, tuyến đường có hoạt động kinh doanh tự phát, họp chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, gây mất an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại báo cáo số 237/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND thành phố Thanh hóa về tổ chức sắp xếp, xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã thẳng thắn chỉ rõ: "Có tình trạng, một số phường, xã và các cơ quan chức nang đang còn buông lỏng trong công tác quản lý, chưa quyết liệt, xử lý nghiêm, chưa triệt để trong việc quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông và xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát nên tình trạng trên vẫn còn diễn ra.

Từ thực tế trên, cơ quan có thẩm quyền thành phố Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai phương án kiên quyết xử lý, xóa bỏ triệt để các vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định; kiên quyết không để các điểm tự phát đã xóa bỏ hoạt động trở lại và phát sinh điểm kinh doanh tự phát mới; Sắp xếp, di chuyển, xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát đúng kế hoạch, tiến độ đề ra...".

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được từ khu chợ tự phát:

Chợ tự phát nhìn từ trên cao.
Chợ tự phát được họp ngay cạnh các công trình đang thi công dang dở.
 Từ khoảng 6h đến 10h sáng, nhiều tuyến đường dân sinh luôn trong tình trạng bị ách tắc ùn ứ do hàng trăm tiểu thương tiến hành họp chợ lấn chiếm lòng lề đường
Các loại rác thải được vứt bừa bãi sau những phiên chợ
Bàn ghế, lều tạm nằm ngổn ngang bên đường.
Thùng chứa hoa quả, phế phẩm từ gỗ nằm "hiên ngang" trên đường.


Các loại rác thải, phế phẩm từ động vật không được thu gom, xử lý đúng nơi quy định.
Mặt bằng 2125 tràn ngập rác thải nhựa, túi ni lông.
Cảnh tượng nhếch nhác và bẩn thỉu tại mặt bằng 2125, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.


Theo Viết Xuân/Đô thị mới