Tiểu thương

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tiểu thương, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

SmartPay mang tới tính năng Ví trả sau giúp tiểu thương ứng vốn tới 3 triệu đồng, lãi suất 0% trọn đời để linh hoạt kinh doanh.

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu và giải quyết khó khăn tài chính cho người dân là một trong những nội dung luôn được chú trọng.

Sở Công Thương đề nghị các lực lượng chức năng đảm bảo cho các xe vận chuyển được lưu thông bình thường qua các chốt của thành phố và các phân vùng, đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy.

Chiều 5/8, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký công văn, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xem xét mở cửa các chợ dân sinh, tạm thời đóng cửa do các các ca nhiễm Covid-19.

Với tổng cộng gần 60.000 điểm kinh doanh trên toàn địa bàn, Sở Công Thương TP.HCM dự toán tổng kinh phí hỗ trợ hơn 76 tỉ đồng.

Quy hoạch chợ đầu mối nói chung, chợ đầu mối phía Bắc thành phố Thanh Hóa nói riêng cần đảm bảo nguyên tắc mang tính lý luận và thực tiễn, chứ không nên bắt chước hoặc thực hiện… cảm tính.

Hàng trăm tiểu thương tại chợ đầu mối Đông Hương đã phản ứng trước thông tin TP Thanh Hóa đưa ra lý do để quy hoạch chợ mới. Và cho rằng, quy hoạch chợ đầu mối mới là không thuyết phục.

Với dự án “Học viện Tiểu thương”, VPBank đã vinh dự được Tạp chí Asiamoney tôn vinh là“Ngân hàng có dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” (Best Bank for Corporate social responsibility - CSR) năm 2020.

Hàng loạt chợ dân sinh tại TP Đà Nẵng các tiểu thương đã đồng loạt khoác lên mình chiếc áo in hình lá cờ đỏ sao vàng, phía sau in dòng chữ "Đà Nẵng ơi! Cố lên!".

Tiếp nối Be, Shopee và Sendo, Tiki trở thành đối tác thứ 4 của VPBank tham gia hỗ trợ cho học viên trong chương trình đào tạo Học viện Tiểu thương VPBank nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương trên toàn quốc...

Từ khi Hà Nội công bố dịch, chợ đầu mối phía Nam đã tiến hành hạn chế lượng phương tiện ra vào chợ, phun khử khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào, đồng thời tiến hành thực hiện 100% tiểu thương đeo khẩu trang...

Trong hai ngày 18-4 và 19-4 đã có 1.064 tiểu thương tại 5 chợ đầu mối của Hà Nội được xét nghiệm Covid-19 và kết quả 100% mẫu xét nghiệm đều âm tính.

VPBank triển khai chương trình “Học viện Tiểu thương” trên toàn quốc, gồm những khóa đào tạo online và nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh, nhằm giúp tiểu thương chuyển đổi mô hình bán hàng.

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, người dân hạn chế, thậm chí không ra khỏi nhà, không đến các nơi công cộng, chợ, siêu thị, quán sá… dẫn đến tình hình kinh doanh của người buôn bán rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm.

Sau mỗi lần họp chợ, hàng chục kg túi ni lông, rác thải nhựa, các phế phẩm từ động vật bị vứt tràn lan ngoài đường, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.