Ở các năm trước, hoạt động bảo dưỡng, tu bổ Lăng Chủ tịch và Đài tưởng niệm thường diễn ra hàng năm, cố định từ ngày 4/9 đến 4/12.

Tuy nhiên, năm nay việc tu sửa Lăng Bác được thực hiện sớm hơn để kịp hoàn thiện trước ngày 2/9, đón khách viếng Bác đúng vào ngày lễ lớn của dân tộc.

Dừng viếng Lăng Bác để tu sửa.

Dừng viếng Lăng Bác để tu sửa.

Thời gian tu bổ được điều chỉnh cũng sẽ áp dụng định kỳ từ 2018, bắt đầu từ ngày 15/6 - 15/8 hằng năm. Thời gian này, các điểm tham quan trong khu di tích Phủ Chủ tịch như nhà sàn, ao cá, đường Xoài hay bảo tàng Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón khách. Tuy nhiên, ở Lăng thì ngừng đón khách viếng Bác.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phục vụ đồng bào, chiến sĩ, nhân dân cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế từ ngày 16-8-2018.

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn