Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay còn gọi là lăng Hồ Chủ tịch, lăng Bác, là nơi đặt thi hài của chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công ngày 2 tháng 9 năm 1973, tại vị trí của lễ đài cũ giữa Quảng trường Ba Đình, nơi Bác đã từng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày mùng 2/9/1945.

Lăng được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975. Mỗi tuần có hơn 15.000 người đến viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lăng Bác mở cửa thứ mấy?

Các ngày mở cửa viếng lăng

Các ngày mờ cửa viếng lăng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Thời gian mở cửa

Mùa hè (áp dụng từ ngày 01/04 đến ngày 31/10):

Thời gian mở cửa các ngày Thứ Ba, Thứ Năm 7h30 đến 10h30. Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7h30 đến 11h00.

Mùa đông (áp dụng từ ngày 01/11 đến ngày 31/ 3 hàng năm):

Thời gian mở cửa các ngày Thứ Ba, Thứ Năm từ 8h00 đến 11h00. Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8h00 đến 11h30.

Lưu ý: Ngày 19/5, 2/9 và mồng 1 Tết cổ truyền nếu trùng vào các ngày đóng cửa, thì vẫn mở cửa và tổ chức lễ viếng.

Lịch trên là lịch cố định, đôi khi có những thay đổi bất thường. Để nắm rõ lịch hàng tuần quý khách vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết chúng tôi sẽ trả lời ngay khi tiếp nhận.

Giá vé vào thăm Lăng Bác

Giá vé vào cửa của lăng Chủ tịch với du khách nước ngoài là 25.000đ/lượt, và 25.000đ vé tham quan khu nhà sàn Bác Hồ, nơi khi xưa Bác từng ở. – Đối với người Việt Nam, không mất vé vào cửa.

Theo Khánh Nguyễn/Đô Thị Mới