Thu nhập thấp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thu nhập thấp, cập nhật vào ngày: 01/05/2024

Ngày 7/12, Trung ương Đoàn cho biết sẽ dành tặng 3.000 vé máy bay, vé ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán.

Phần lớn thu nhập của người Việt mất vì dịch bệnh bùng phát, trong đó gần phân nửa giảm trên 20%, theo khảo sát của Ipsos.

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, nhất là do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Reatimes.vn Với lượng lớn người lao động di cư vào các đô thị mỗi năm, hầu như quốc gia nào cũng phải đối mặt với vấn đề giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp.

Hành trình làm cha mẹ đầy thử thách với biết bao điều cần học, cần biết, cần chuẩn bị mà nếu không có một kế hoạch chu đáo ngay từ đầu thì mỗi bước đi sẽ vô cùng gian khó.

Thuê nhà ở xã hội được giới chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản nhận định là giải pháp tài chính hàng đầu cho người thu nhập thấp.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, Bộ này đang kiến nghị Chính phủ xem xét bố trí thêm 2.000 tỷ đồng để vay ưu đãi cho loại hình nhà ở xã hội.

Phân khúc nhà ở bình dân, nhà ở xã hội giá thấp (dưới 25 triệu đồng/m2) chiếm đến 70% - 80% thị trường nhưng nguồn cung hiện nay đang mất cân đối.

Đó là nhận định của bà Đỗ Thu Hằng, Phó giám đốc bộ phân nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội. Theo bà Hằng, những dự án được đầu tư bài bản, có chất lượng và đầy đủ tiện nghi tiện ích sẽ là xu hướng dẫn dắt thị trường.

“Hiện nay, mới chỉ có các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà cho người có công, nhà ngập lũ, nhà ở cho công nhân…Trong khi hỗ trợ nhà ở thương mại bình dân cũng rất cần để khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, nếu chỉ hô hào “thúc đẩy phát triển” thì rất khó có kết quả mà thực sự cần những hành động rõ ràng hơn”, ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục quản lý Nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) nhận định.

Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra mới đây.

Theo thống kê sơ bộ từ Sở Xây dựng TPHCM, hiện có thể làm được khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội 30m2 có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn, nhưng sẽ chỉ có khoảng 10.000 người mua được, chiếm khoảng 1% người có nhu cầu.

Việc phát triển nhà ở xã hội đứng trước nguy cơ vỡ kế hoạch khi mới đạt khoảng 30% mục tiêu đề ra. Nhiều dự án đang bị chậm tiến độ, tạm dừng thi công do ách tắc vốn, các gói hỗ trợ của Chính phủ liên tục được rót xuống giống như “muối bỏ biển”.

Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cho biết trong vài tuần tới, đơn vị này sẽ giải ngân 1.000 tỷ đồng đầu tiên cho người vay mua nhà ở xã hội (NƠXH). Thông tin này có lẽ sẽ thắp lên hy vọng cho một bộ phận người lao động thu nhập thấp trong việc hiện thực hóa giấc mơ có nhà.

Để tất cả mọi người thuộc các tầng lớp có thể sở hữu một ngôi nhà, chủ đầu tư kết hợp với ngân hàng mang đến giải pháp tài chính cho người mua. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề nhiều người chưa tỏ về giải pháp này.