tín dụng đen

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tín dụng đen, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn khó khăn, việc đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng cuối năm là bài toán không hề dễ dàng.

Nền kinh tế dự kiến vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển và nhu cầu vay vốn dịp cuối năm, vấn nạn tín dụng đen càng trở nên phức tạp, nhiều phương thức đã phát triển để “giăng bẫy” người dân.

Tín dụng đen để lại nhiều hậu quả cho người vay và XH nhưng khung pháp lý chưa đủ sức răn đe nên cần mức chế tài thật nặng để hạn chế và xóa sổ tín dụng đen…

Kêu gọi “bùng nợ” qua các hội nhóm trên mạng xã hội tưởng chừng đơn giản, nhưng hệ lụy khôn lường. Người bùng nợ dính lịch sử tín dụng xấu, sẽ không thể tiếp tục vay ở các tổ chức tài chính hợp pháp khác...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, hiện tăng trưởng tín dụng tính tới hết tháng 2/2023 rất chậm do nhiều nguyên nhân.

Lợi dụng hoàn cảnh nhiều người cần tiền để trang trải, các hình thức cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng, lập các tài khoản hội nhóm trên mạng xã hội... với số lãi lên tới hơn 1.000% lại bùng phát.

Khó khăn chồng khó khăn nên tìm mọi hướng để tồn tại và thích ứng trước sự thay đổi của kinh tế - xã hội là nhận định chung của lãnh đạo nhiều công ty tài chính.

Nhiều người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo khi mua hàng điện tử trả góp quy đổi tiền mặt nhất là khi thị trường mua sắm bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, lành mạnh, nghiên cứu và thực hiện ngay việc nâng hạn mức tín dụng.

Sự tin tưởng của người dân đối với mô hình cho vay tiêu dùng đang bị giảm sút do tình trạng nhiều tổ chức cho vay "mượn" danh xưng công ty tài chính.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố gói vay tổng trị giá 20.000 tỉ đồng dành cho công nhân, Công ty Tài chính TNHH VPBank SMBC cam kết cung cấp 10.000 tỉ đồng; lãi suất chỉ bằng 50% lãi suất thị trường.

Gần đây xuất hiện nhiều app cho vay núp dưới hình thức “tín dụng đen”, giả mạo tổ chức tài chính uy tín với lãi suất cắt cổ, đòi nợ kiểu khủng bố… càng nở rộ và khiến người dân bức xúc.

Nhiều tổ chức tín dụng đen núp dưới vỏ bọc huy động vốn, góp tài sản kinh doanh, cho công nhân vay lãi suất đến 1.000%/tháng, theo thượng tướng Lương Tam Quang.