Tot-nghiep-thpt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tot-nghiep-thpt, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Thí sinh bị mắc COVID-19 được hưởng chế độ xét đặc cách tốt nghiệp THPT như đối với các trường hợp học sinh bị ốm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương chuẩn bị các phòng thi, phòng trường hợp có các thí sinh là F1, F2, F3 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký ngày 4-5.

Để được xét tốt nghiệp cấp 3, thí sinh phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và có điểm số đạt yêu cầu. Các thí sinh tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn sau.

Thí sinh và người nhà có thể xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt I) bằng nhiều cách khác nhau, hoàn toàn miễn phí.

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT với dự kiến hoàn thành trước thời hạn 2 ngày tức là vào 24/8. Trong khi đó, việc công bố kết quả thi được Bộ GD-ĐT dự kiến vào 27/8.

Luôn nở nụ cười tươi, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ là điều Phạm Mỹ Linh, Bí thư Đoàn phường Đồng Nhân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có 7 năm thâm niên đi tiếp sức mùa thi

8), các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ và kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 "lịch sử". Nhiều em ra khỏi phòng thi trong tâm trạng thoải mái, sau chuỗi ngày lo lắng vì kỳ thi bị lùi lại do dịch...

Kết thúc thi THPT quốc gia đợt 1, với công tác tổ chức coi thi, chúng ta đã làm tròn vẹn. Chuyện học và thi để có căn cứ, kết quả đánh giá cả quá trình học là điều xưa nay vẫn làm, nhưng năm nay đặc biệt hơn rất nhiều...

Ngày 10/8, các thí sinh dự thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và tiếng Anh.

Chưa có năm nào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia lại nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của cả hệ thống chính trị, dư luận như năm nay. Lý do là bởi kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh...

Sáng 9/8, hơn 860.000 thí sinh cả nước thi môn đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh đề cao công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19. Có hơn 26.000 thí sinh không được dự thi đợt này...

Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với hai môn thi Ngữ văn và Toán đã kết thúc. Đây là kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên mọi quy định đều được thực hiện nghiêm túc.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các điều kiện tổ chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của 143 điểm thi trên địa bàn Hà nội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tổ chức kỳ thi với quyết tâm cao để bảo đảm an toàn về mọi mặt...

Ngày 5/8, Hà Nội đã có kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.