Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 26/11, Phòng CSĐT Tội phạm về Quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện và thu giữ một lượng lớn thuốc kích dục, đồ chơi tình dục nghi có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc.

Cơ quan công an khi khám xét, thu giữ tang vật ở các địa điểm - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó vào ngày 25/11, các trinh sát phòng PC 46 phát hiện đối tượng Đặng Văn Giảng điều khiển xe gắn máy BKS 54Z4 5224 chở 5 thùng carton chứa 14.400 hộp bao cao su hiệu OK và 1 hộp thuốc Viagra không có hóa đơn chứng từ đang trên đường đi giao cho khách hàng.

Qua khai thác nhanh đối tượng được biết số hàng trên của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Xuân Sơn do ông Trần Công Danh (SN 1984, ngụ Q. Tân Phú) làm giám đốc.

Ngay trong ngày, các trinh sát Phòng PC46 bất ngờ ập vào kiểm tra kho hàng của công ty này nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu (Q. Tân Phú, TP.HCM) tạm giữ 50 hộp (120 cái/hộp) bao cao su hiệu Suppermen; 1 thùng carton bao bì, tem nhãn, vỏ hộp thuốc Viagra.

Tang vật là đồ chơi kích dục... - Ảnh: Vietnamnet

Qua làm việc, phòng PC 46 tiếp tục kiểm tra thêm một kho hàng khác của công ty này nằm trên đường Nguyễn Giản Thanh (Q.10, TP.HCM). Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 19 thùng carton chứa thuốc Viagra, bao cao su, dụng cụ kích dục các loại với số lượng lên đến hàng ngàn hộp. Đây là số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, có nguồn gốc từ Trung Quốc, Thái Lan... nhập lậu về Việt Nam.

Một mặt hàng bị thu giữ - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Ngoài ra, ông Danh cũng tự nguyện giao nộp 7 thùng carton bao cao su, 2 thùng Gel bôi trơn, 1 thùng que thử thai có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Có thể thấy, tình trạng thuốc kích dục, đồ chơi tình dục,... không rõ xuất xứ, nguồn gốc ngày càng được bày bán ra thị trường một cách công khai và vượt mặt cơ quan chức năng. Điều này rất đáng lo ngại bởi tình trạng lách luật cũng như có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Hồi đầu năm, báo Pháp luật TP.HCM cũng đưa tin một sự việc bị phát hiện liên quan tới các lô hàng thuốc kích dục lậu.

Đội quản lý thị trường số 5 huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã kiểm tra xe 12 chỗ do tài xế Nguyễn Ngọc Tuấn (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển, đang xuống hàng tại đại lý thuốc tây Nga Sửu (khu phố 4, TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 650 bao cao su có gai, gần 150 viên thuốc và 2 hộp thuốc kích dục, 3 lọ Viagra, có xuất xứ từ nước ngoài.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng là bà Đào Diễm Hạnh (ngụ T.PHCM) cho biết, lấy số hàng trên ở chợ quận Bình Thạnh, sau đó đem đi bán lại cho các đại lý thuốc tây và cửa hàng tạp hóa ở địa bàn tỉnh Đồng Nai lấy chênh lệch.

Do chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên nên cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ tòan bộ tang vật và phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Ngân Chi (Tổng hợp)/ Gia đình Việt Nam