Như vậy sau 5 năm tách riêng, thì rất có thể trong thời gian tới 2 ứng dụng này sẽ được gộp làm một. Hết tách rồi lại gộp?

Hết tách rồi lại gộp?

Thông tin trên được nhà nghiên cứu Jane Manchun Wong chia sẻ sau khi phát hiện những hình ảnh rò rỉ trong chương trình phát triển ứng dụng gộp chung của Facebook. 

Wong cũng ghi chú thêm, người dùng chỉ có thể thực hiện 1 số thao tác cơ bản như gửi và nhận tin nhắn trên ứng dụng mới này.

Các tính năng khác như gọi video, gửi hình ảnh, cảm xúc thì cần phải khởi động ứng dụng Messenger từ bên ngoài.

Như vậy, Facebook vẫn muốn giữ các ứng dụng riêng lẻ cho riêng mình thay vì gộp chung tất cả, có lẽ Facebook "gộp chung" sẽ được sử dụng cho một nhóm đối tượng người dùng nào đó.

Messenger được giới thiệu vào năm 2011, và 3 năm sau đó Facebook tách riêng hẳn Messenger khỏi ứng dụng cùng tên của mình. Và ngay bây giờ, Facebook lại muốn gộp chúng lại một lần nữa.

Vũ Linh/Theo Theverge

Theo congluan.vn