Xu-huong-dau-tu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xu-huong-dau-tu, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Hồi tháng 1, Bloomberg Intelligence nhận định rằng, tài sản ESG toàn cầu có thể vượt qua 41.000 tỷ USD trong năm nay và đạt 50.000 tỷ USD vào năm 2025.

Với môi trường lãi suất thấp, cơ sở hạ tầng tăng tốc và sự phục hồi trên diện rộng của nền kinh tế, VNDirect cho rằng nhóm cổ phiếu bất động sản có thể sẽ tiếp tục tăng giá trong năm 2022.

Dù chịu những tác động từ dịch bệnh nhưng thị trường TPDN vẫn khá sôi động trong những tháng qua, đặc biệt là trong quý III/2021 khi lượng phát hành vẫn ở mức cao. Có 4 điểm nhấn chính của thị trường đã được chỉ ra.

Bước qua năm 2021 với nhiều biến động, ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ hồi phục từ quý I/2022. Các ngân hàng sẽ duy trì tăng trưởng lợi nhuận trung bình 25% trong năm 2022, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn tăng tốc.

Tại Báo cáo chiến lược thị trường tháng 10 vừa công bố, VNDirect nhìn nhận tích cực về thị TTCK Việt Nam trong dài hạn; đồng thời, đưa ra 4 điểm nhấn đầu tư cho giai đoạn năm 2022, trong đó có bất động sản.

Đó là nhận định của chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu khi bàn về bức tranh thị trường bất động sản năm 2021 và khả năng phục hồi của thị trường trong thời gian tới.

Trần Chí Linh đã chia sẻ về con đường mà bạn đã đi để mua nhà ở tuổi 25 khiến nhiều bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là những bạn đã và đang theo đuổi ngành CNTT.

Cùng với thông tin Phú Quốc chính thức trở thành thành phố biển đảo, đất nền khu vực này tiếp tục dậy sóng với sự đổ bộ của nhiều nhà đầu tư từ Bắc chí Nam.

Phú Quốc đã chính thức trở thành thành phố biển đảo. Do đó, thị trường đất nền Phú Quốc trở nên ngày càng hấp dẫn với các nhà đầu tư. Vậy đâu là vị trí tiềm năng?

Đất quê “nổi sóng” vì chiêu trò thổi giá đất; dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM là những tin chính trong bản tin BĐS 24h hôm nay.

Săn đất trung tâm xây chung cư mini hay thuê các dãy nhà trọ rồi cải tạo thành phòng trọ cao cấp cho thuê kiếm lời đang là xu hướng được giới đầu tư thứ cấp lựa chọn thay vì đầu tư căn hộ cao cấp.

Nhiều năm trở lại đây, homestay đang trở thành xu hướng đầu tư mới trên thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tiện lợi, gần gũi với thiên nhiên, giá cả hợp lý là những yếu tố giúp loại hình này thu hút khách hàng. Cùng với đó là sự tiếp cận và ra đời của nhiều nền tảng công nghệ như Airbnb, Luxstay, Rakuten Lifull - tiền đề để loại hình này phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực do có nhiều yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng như: Tiếp tục thực hiện cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, thị trường lao động ngày một năng động hơn cùng các cơ hội mới khi Hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại có hiệu lực...

Khi quỹ đất ngày càng khan hiếm cùng với sự chênh nhau quá lớn giữa giá nhà và thu nhập, người dân hình thành một thói quen mới, thay vì tích cóp cả đời để mua nhà, sẽ dần chuyển sang thuê nhà để ở. Đây cũng là lý do khiến việc đầu tư bất động sản cho thuê đang trở thành xu hướng trong thời gian gần đây.

Theo nhiều chuyên gia, người Việt đầu tư bất động sản ở nước ngoài đang dần trở thành xu hướng trong thời gian gần đây và sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Tuy nhiên, để đảm bảo cho khuynh hướng đầu tư này được phát triển một cách hiệu quả và đúng hướng, cần phải có nhiều hơn nữa những chính sách, cơ chế quản lý và những nguồn thông tin chính thống, minh bạch nhằm hạn chế rủi ro.