Cầu Eshima Ohashi nối giữa các thành phố của Matsue và Sakaiminato có chiều dài khoảng 1.7km và rộng 11.3m.

Đây là cây cầu có bộ khung xương lớn thứ ba thế giới.

Nếu nhìn từ xa, cây cầu dường như là một con dốc không thể leo lên được.

Đối với các xe đi từ đỉnh dốc xuống phía dưới, chắc chắn chúng không cần ga mà chỉ cần trượt xuống theo lực hút trái đất. Được biết, cây cầu này được làm cao đến như vậy để tạo ra khoảng không gian bên dưới đủ rộng cho những tàu thủy tải trong lớn đi qua.

Mặc dù nhìn khá đáng sợnhưng cầu Eshima Ohashi vẫn rất an toàn. Thực tế, do ở khoảng cách xa nó mới trông như một đoạn dốc dựng đứng. Tuy nhiên, khi lại gần nó trông rất khác và giống như các cây cầu bình thường khác với độ thoải phù hợp nhất định. Dù vậy, bạn có dám thử đi qua nó?

Theo Reatimes.vn