Theo ghi nhận của PV, từ lúc 15h đến 15h30 ngày 1/5, lượng phương tiện giao thông trên nhiều cửa ngõ về Hà Nội tăng đột biến.

ượng người và xe chiều vào thành phố nhiều gấp 3-4 lần chiều ngược lại.

Lượng người và xe chiều vào thành phố nhiều gấp 3-4 lần chiều ngược lại.

các phương tiện phải nhích từng mét để di chuyển. Tình trạng xe ôm công nghệ đứng đón trả khách tại cổng các bến xe cũng khiến tình hình giao thông càng trở nên phức tạp.

Các phương tiện phải nhích từng mét để di chuyển. Tình trạng xe ôm công nghệ đứng đón trả khách tại cổng các bến xe cũng khiến tình hình giao thông càng trở nên phức tạp.

AAAA

Giữa cái nắng kèm theo ngột ngạt chốn đông người khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Tại một nút giao đèn đỏ cách đó không xa, người dân phải đợi khoảng 5 - 10 phút mới di chuyển qua.

Tại nhiều tuyến giao nhau, người dân phải đợi hàng chục phút mới có thể di chuyển qua.

Hành khách đông nghẹt tại các bến tàu, xe.

Hành khách đông nghẹt tại các bến tàu, bến xe.

Lỉnh kỉnh đồ đạc sau 5 ngày nghỉ lễ kéo dài.

Người dân mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc sau 5 ngày nghỉ lễ kéo dài.

aaa
Cuộc sống hối hả tiếp tục diễn ra sau những ngày nghỉ lễ kéo dài.

Cuộc sống hối hả tiếp tục diễn ra sau những ngày nghỉ lễ kéo dài.

Theo Quốc Quân/Đô thị mới