"Jeb, Neil, Marvin, Doro và tôi rất buồn khi phải thông báo cha mình đã qua đời sau 94 năm đáng nhớ. George H.W. Bush là người có nhân cách cao đẹp, cũng là người cha tuyệt vời nhất mà những đứa con có thể đòi hỏi", cựu tổng thống Mỹ George W. Bush viết trên mạng xã hội Twitter.

Jim McGrath, phát ngôn viên của gia đình Bush, xác nhận Bush "cha" qua đời lúc 22h10 ngày 30/11 (11h10 ngày 1/12 giờ Hà Nội) tại bệnh viện bang Houston, nhưng không cung cấp thêm thông tin. McGrath cho biết thủ tục an táng sẽ được gia đình thông báo sau.

Theo thông cáo từ gia đình, ông có 5 người con cùng vợ, chồng của họ, 17 người cháu và 8 chắt. Trong đó, hai con trai nổi tiếng của ông là cựu Tổng thống George W. Bush và cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush. 

Cựu tổng thống George H.W. Bush trong một sự kiện đầu năm 2017

Cựu tổng thống George H.W. Bush trong một sự kiện đầu năm 2017

Sức khỏe cựu Tổng thống George H.W Bush đã giảm sút trong những tháng gần đây. Ông qua đời chỉ vài tháng sau cái chết của vợ ông - phu nhân Barbara ở tuổi 92 vào ngày 17/4 năm nay.

Cựu Tổng thống Bush đã nhập viện Methodist Houston do căn bệnh nhiễm trùng máu vào ngày 22/4, sau tang lễ của cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush.

"Melania cùng tôi và cả đất nước tiếc thương trước sự ra đi của cựu tổng thống George H.W. Bush", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina, đồng thời ca ngợi những thành tựu trong cuộc đời Bush "cha".

"Nước Mỹ đã mất một người ái quốc và hết lòng phụng sự đất nước. Dù nặng trĩu trước sự ra đi của George H.W. Bush, trái tim chúng tôi cũng ngập tràn sự biết ơn với ông ấy", cựu tổng thống Mỹ Barack Obama nói.

George Herbert Walker Bush sinh ngày 12/6/1924 tại Milton, Massachusetts, Mỹ. Ông là con thứ hai trong một gia đình có 4 con trai, 1 con gái. Cha ông là Prescott Sheldon Bush - một nhà đầu tư ngành ngân hàng sau đó làm việc tại Thượng viện Mỹ trong 10 năm.

Bản thân ông từng làm phó tổng thống hai nhiệm kỳ dưới thời Ronald Reagan. Sau đó ông được bầu làm tổng thống Mỹ thứ 41 nhiệm kỳ từ năm 1989 đến năm 1993. Trong cuộc bầu cử năm 1992, ông thua trước ứng viên đảng Dân chủ Bill Clinton. Con trai ông là George W. Bush sau đó trở thành tổng thống thứ 43 của Mỹ.

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush "cha" tại bàn làm việc ở Nhà Trắng hồi năm 1989

George H.W. Bush cũng từng là phi công hải quân, tham gia nhiều trận đánh ác liệt trong Thế chiến II khi phục vụ trên tàu sân bay USS San Jacinto. Ông từng giữ vai trò giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong giai đoạn 1976-1977.

Bush "cha" có quan điểm đối ngoại cứng rắn, là người đề ra thuật ngữ "trật tự thế giới mới" vào năm 1990. Ông ra lệnh can thiệp quân sự vào Trung Đông với chiến dịch Bão táp sa mạc vào năm 1991, nhằm đẩy lực lượng Iraq ra khỏi lãnh thổ Kuwait.

Theo Minh Đỗ/ Đô Thị Mới