Đêm qua (25/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, một số nơi có lượng mưa lớn như (lượng mưa đo được từ 19h ngày 25/5 đến 07h ngày 26/5): U Minh (Cà Mau) 24mm, Hôn Đốc (Kiên Giang) 19.8mm,….

Hiện nay (26/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam phân tích trên nên từ nay (26/5) đến ngày 27/5 ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ở Nam Trung Bộ phổ biến 80-150mm, ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến 100-200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Từ nay đến ngày 27/5, trên các sông ở  khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Đỉnh lũ trên các sông khu vực Nam Tây Nguyên khả năng lên mức BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước: 

Khu vực Hà Nội
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-32 độ, có nơi trên 32 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận
Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, phía Bắc có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Nguyên
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Theo Đức Nghĩa/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/du-bao-thoi-tiet-26-5-mot-so-khu-vuc-nang-nong-quay-tro-lai--20201231000002358.html