Làng đào Cổ Đạm có hàng chục năm nay,cứ mỗi năm vào dịp Tết người dân trong vùng lại cho ra thị trường hàng ngàn gốc đào, với đủ loại như đào phai, đào bích, đào bạch... Giống đào ở Cổ Đạm được nhiều khách hàng ưa chuộng vì cây có bông to, màu sắc đẹp, thường nở bung đúng dịp Tết Nguyên đán.

Hoa đào ở Cổ Đạm bông nở bung to, màu sắc đẹp nên được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Hoa đào ở Cổ Đạm bông nở to, màu sắc đẹp nên được nhiều khách hàng ưa chuộng.
 

Đến làng đào Cổ Đạm trong những ngày này, khắp các đường làng, ngõ xóm, nơi đâu cũng ngập sắc hoa đào. Đã thành thông lệ, hàng năm cứ từ 23 tháng Chạp thương lái từ khắp nơi lại đổ về đây mua đào. Thời điểm này, vựa đào lớn nhất Hà Tĩnh luôn tấp nập cảnh mua bán càng làm cho không khí Tết như đang “gõ cửa” từng nhà.

Được biết, năm nay thời tiết nắng ấm nên đào nhiều vùng nở hoa sớm trước tết cả tháng nên số lượng đào nhập về Nghệ An, Hà Tĩnh…khan hiếm hơn những năm trước. Vì vậy lượng đào ở xã Cổ Đạm năm nay được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng sớm.

Anh Lê Xuân Hà (ở TP Vinh, Nghệ An) cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ dịp gần tết tôi lại cùng bạn bè sang đây để mua đào chơi Tết. Đào ở đây có đủ loại, có cây lên đến 15 năm. Sáng nay, tôi mới đặt một gốc có với giá 10 triệu, khoảng vài ngày nữa tôi mới qua lấy".

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thống (SN 1970, chủ một vườn đào) cho biết: "Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hoa đào phát triển tốt, nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Năm nay giá đào cao gần gấp đôi năm ngoái, nhưng cũng rất dễ bán. Những gốc có thế đẹp, hoa nhiều sẽ được bán với giá 7-10 triệu, còn những gốc bình thường thì giá từ 1-2 triệu".

Vườn đào nhà ông Thống có hơn 200 gốc, chủ yếu là đào ta, còn một tuần nữa mới đến tết nhưng vườn đào nhà ông đã bán ra thị trường hơn phân nửa, những cây có dáng đẹp hoa nhiều cũng đều được khách hàng đặt cọc tiền trước.

Theo người dân trồng đào nơi đây, từ khoảng hai chục năm trở lại đây, nắm được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng vào dịp Tết, người dân đã tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trồng đào và lấy loại cây này làm cây chủ lực để phát triển kinh tế.

Theo người dân trồng đào nơi đây, từ khoảng hai chục năm trở lại đây, nắm được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng vào dịp Tết, người dân đã tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trồng đào và lấy loại cây này làm cây chủ lực để phát triển kinh tế.

Còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều khách hàng đã vào tận làng đào để chọn cho mình những cây ưng ý.

Còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều khách hàng đã vào tận làng đào để chọn cho mình những cây ưng ý.

Nhiều khách hàng đến đặt cọc đào trước sợ hết phần.

Nhiều khách hàng đến đặt cọc đào trước sợ "hết phần".

Những gốc đào có thế đẹp, nhiều nụ có giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Những gốc đào có thế đẹp, nhiều nụ có giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Anh Phan Xuân Đường (SN 1974, chủ vườn đào) cho biết: “Đến thời điểm này đã có rất nhiều thương lái cũng như người dân đến mua đào. Thông thường, những cành, gốc đào to, chủ nhà vườn sẽ gọi thợ chuyên chở đến tận nhà cho khách.

Anh Phan Xuân Đường (SN 1974, chủ vườn đào) cho biết: “Đến thời điểm này đã có rất nhiều thương lái cũng như người dân đến mua đào. Thông thường, những cành, gốc đào to, chủ nhà vườn sẽ gọi thợ chuyên chở đến tận nhà cho khách.

Theo anh Đường nhiều xe kéo, chủ xe tải cũng coi đây là thời điểm “hốt bạc” của năm. Mỗi ngày tranh thủ chở đào thuê cũng kiếm được tiền triệu.

Theo anh Đường nhiều xe kéo, chủ xe tải cũng coi đây là thời điểm “hốt bạc” của năm. Mỗi ngày tranh thủ chở đào thuê cũng kiếm được tiền triệu.

Gốc đào này được khách hàng mua với giá 6 triệu đồng.

Gốc đào này được khách hàng mua với giá 6 triệu đồng.

 
Theo anh Phan Xuân Đường việc cắt tỉa, chăm sóc đào giai đoạn chuẩn bị bán ra thị trường là một khâu cực kỳ quan trọng.

Theo anh Phan Xuân Đường việc cắt tỉa, chăm sóc đào giai đoạn chuẩn bị bán ra thị trường là một khâu cực kỳ quan trọng.

Hơn 10.000 gốc đào tại xã Cổ Đạm đang chuẩn bị tung ra thị trường phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2019.

Hơn 10.000 gốc đào tại xã Cổ Đạm đang chuẩn bị tung ra thị trường phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2019.

Ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: Toàn xã có gần 300 hộ trồng đào, năm nay cho ra thị trường khoảng hơn 10.000 gốc. Đào được trồng tập trung chủ yếu ở thôn 1, 2 (ở gần núi). Riêng năm 2018 có hộ thu nhập lên đến 300 trăm triệu, còn trung bình cứ khoảng 100 triệu/ hộ. Với số lượng đào lớn người dân vừa bán tại vườn, vừa có thể tung ra thị trường nhiều tỉnh trong nước.

Ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: "Toàn xã có gần 300 hộ trồng đào, năm nay cho ra thị trường khoảng hơn 10.000 gốc. Đào được trồng tập trung chủ yếu ở thôn 1, 2 (ở gần núi). Riêng năm 2018 có hộ thu nhập lên đến 300 trăm triệu, còn trung bình cứ khoảng 100 triệu/ hộ. Với số lượng đào lớn người dân vừa bán tại vườn, vừa có thể tung ra thị trường nhiều tỉnh trong nước".

Bài, ảnh: Sơn Nguyễn

Theo Giadinh.net.vn