Khoi-bui

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khoi-bui, cập nhật vào ngày: 05/05/2024

Những ngày qua, Hà Nội luôn trong tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, nhiệt độ đo được ngoài trời có nơi lên trên 50 độ C. Nhằm giảm nhiệt trong thời tiết cao điểm nắng nóng...

Thời gian qua, nhiều người dân tại xóm Phúc Điền 1 vô cùng bức xúc về tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn,… do quá trình khai thác đá của mỏ đá Phú Nguyên Hải.

Theo TS. Phương Đông Nguyễn, Hà Nội hiện đang được cảnh báo có những dấu hiệu ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi. Nguyên nhân của sự ô nhiễm này là do sự gia tăng của các phương tiện giao thông vận tải và các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn trên phạm vi thành phố.

Trong quá trình sản xuất Nhà máy Xi măng Tuyên Quang, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến cho cư dân tại xã Tràng Đà (TP.Tuyên Quang) và xã Tân Long (huyện Yên Sơn) khốn đốn sống chung với tiếng ồn, khói bụi.

Nguyên nhân do thời tiết tại Hà Nội thời gian qua không mưa, âm u, hanh khô, độ ẩm khá thấp đã làm cho các khí thải khói bụi có trong không khí không phát tán được lên cao để pha loãng và phát thải mà bị giữ lại tại bề mặt.

Đã rất lâu, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được tại các trạm trong nội thành Thủ đô mới thấp như vậy, dao động ở ngưỡng từ 21-46, đây là ngưỡng chất lượng không khí được cho là tốt, không hoặc có rất ít rủi ro về ô nhiễm không khí.

Khi vấn nạn tắc đường, ô nhiễm từ khói bụi động cơ ô tô, xe máy ngày càng khiến các nhà chức trách Thủ đô đau đầu, việc phát triển tuyến buýt đường sông đã được nêu lên. Nhưng tuyến buýt sông tại Hà Nội liệu có khả thi như ở TP.HCM?

Ngay trước cổng UBND phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), tình trạng khói bụi ô nhiễm luôn diễn ra ở mức nghiêm trọng suốt nhiều năm liền khiến người dân và người đi đường cảm thấy khó chịu.

Tại các khu dân cư, mức độ ô nhiễm bụi thấp hơn nhiều lần so với các trục giao thông và càng xa trục đường giao thông chất lượng không khí càng được cải thiện.

Sự tăng trưởng các ngành kinh tế ở khu vực đô thị cũng như quá trình sử dụng và tiêu thụ năng lượng đang tạo ra sức ép lớn, gây nên tình trạng ô nhiễm nặng nề hơn đối với môi trường đô thị. Đó là vấn những vấn đề nổi cộm trong lễ công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 chuyên đề “Môi trường đô thị” diễn ra chiều 20/7.