1. Trước tiên nói tổng quan về tiền.

- Khách sạn: nếu ở homestay thì 1 đêm khoảng 55 USD Sing đến 80 USD Sing, thuê khách sạn đắt gấp 3 lần.

- Ăn uống mỗi bữa 4$, nếu ở 3 ngày thì tốn 700k tiền ăn

- Vé bay: tốn cao lắm 2 triệu rưỡi khứ hồi

- Di chuyển bằng tàu điện, xe bus, taxi, cũng tương đương tiền ăn: tầm 700k 

- Đi taxi từ sân bay về khách sạn tầm 15-20$

Vậy mới có 3 triệu 9 thôi, còn số còn lại tha hồ mua sắm, hay tiêu xài cái gì tùy thích. Chi tiêu cơ bản chỉ tốn tầm đó thôi

Kinh nghiệm du lịch Singapore

Kinh nghiệm du lịch Singapore

2. Săn vé máy bay.

Mỗi đầu năm mới, các đại lý vé bay như Vietnamairline, Jetstar, Vietjet, AIRmekong…đều mở các chuyến bay giá rẻ, phải nói là cực rẻ để đi các nước trên thế giới, trong đó có cả các nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore….

Giá vé khuyến mãi mở các đợt đầu năm, bạn nên đặt trước ngày bay mấy tháng liền mới được  giá khuyến mãi cực rẻ, có khi chỉ vài trăm ngìn bay một chiều qua Thái, hoặc qua Sing…Có thời điểm book chỉ có 600k, khứ hồi là 1tr2.

Để được biết thời gian khuyến mãi, bạn tốt nhất lên các trang web chính của các hãng bay, rồi đăng kí nhận tin khuyến mãi mỗi khi mở đợt sales lớn. Họ sẽ gửi mail đều đặn cho bạn khi có thông tin khuyến mãi.

Một thông tin cực quan trọng là book vé bay bằng thẻ Visa luôn có giá vé rẻ nhất nhé, còn book qua các đại lý khác có khi đắt hơn cả 500-700k. Nếu không có thẻ visa thì tốt nhất liên hệ bạn bè mượn, hoặc nhờ họ book dùm.

3. Khách sạn

Nếu bạn đi du lịch bằng các công ty du lịch thì dĩ nhiên là không rẻ đâu, ít nhất cũng tốn 7-12 triệu cho hành trình 3 ngày dành cho 1 người. Còn bạn tự đi thì chỉ tốn 1/2 số đó mà thôi.

Kinh nghiệm du lịch Singapore rẻ nhất của mình là đừng ở khách sạn. Ở nước ngoài, hay là ở Singapore có một dịch vụ cho thuê nhà ở đại khái gọi là homestay. Homestay giá rất rẻ, rẻ hơn khách sạn từ 50-70% so với giá của khách sạn. Một đêm bạn ở khách sạn tốn tầm 1.5-3 triệu/đêm khách sạn 3 sao. Nhưng homestay bạn thuê chỉ tốn tầm 50-80 usd Sing mà thôi, tầm 800k/đêm. Mà đi đông thì share phòng ra càng lợi, càng tiết kiệm nhiều.

Homestay như một nhà nghỉ ở Việt Nam, nhưng rộng và đẹp, sang trọng hơn Việt Nam. Tiêu chuẩn nước ngoài nó khác, của họ chỉ xếp vào loại bình dân nhưng đã là loại Vip ở Việt Nam rồi, nên bạn đừng tưởng tượng homestay nó tồi tàn nhé, nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của bạn đấy.  Có thể so sánh loại 2-3 sao ở Việt Nam đấy.

Đảo St John

Hiện tại, bên Singapore có rất nhiều loại homestay, đặt sẽ rất khó vì bạn lo sợ mình không rành tiếng Anh, không rành cách thức giao dịch, thì đừng lo lắng, người Việt ở bên Sing có rất nhiều người Việt kinh doanh homestay, họ có thể hướng dẫn bạn từ A-Z, ăn gì, ở đâu, chơi gì, chỗ nào, dĩ nhiên họ nói bằng tiếng Việt, tha hồ bạn hỏi  và không sợ bỡ ngỡ khi qua bên xứ người.

4. Hộ Chiếu

Cái này quan trọng nha, trước khi đi du lịch bạn bắt buộc phải có hộ chiếu. Hộ chiếu phải còn hạn trước 6 tháng. Bạn chưa có hộ chiếu thì bắt tay làm hộ chiếu ngay. Làm hộ chiếu cực đơn giản.

Bạn đến Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ở làm là được. 7h30 sáng làm việc. Khi đi nhớ mang theo Sổ Hộ Khẩu, giấy CMND  bản gốc là được, tới đó mua cái hồ sơ điền đầy đủ, làm 30p là xong. 14 ngày là cấp hộ chiếu rồi.

5. Check in sân bay.

Đi đâu mình không biết, chứ đi Sing hoặc Mã Lai thì tốt nhất bạn nên ăn mặc đàng hoàng, nếu không đi nửa chừng bị đuổi về nước lúc kiểm tra nhập cảnh thì rất phiền.

Quá trình như sau: bạn nên đi trước giờ bay 2h30p để làm thủ tục check in tại quầy check in của hãng bay bạn mua. Trước khi đi, bạn nên ăn mặc gọn gàng, lịch sự, kín đáo. Nữ nên ăn mặc gọn gàng, quần dài, đừng mặc quần ngắn, váy, vì có khả năng bạn bị vịn lại lúc đáp tới Sân Bay Changi Singapore.

Các bước check in gồm: 

– Bước 1: Check in tại phòng vé, để lấy vé vào trong sân bay

– Bước 2: Check an ninh xuất cảnh, tại đây nhân viên an ninh Việt Nam sẽ hỏi bạn như: đi đâu, làm gì, ở bao lâu, vv..vv

– Bước 3: Kiểm tra an ninh về hành lý coi có mang theo cái gì độc hại không, hay cái gì cấm không. Điện thoại, ipad, hay các thiết bị điện bỏ ra ngoài kiểm tra riêng.

– Bước 4: Sau khi leo lên máy bay, bay đến sân bay Sing thì bạn phải qua một cổng an ninh nữa (trước khi vào cổng này, bạn phải điền tất cả thông tin cá nhân vào giấy nhập cảnh, giấy này sẽ đưa cho nhân viên hải quan Singapore kèm passport, giấy này như một giấy thông hành của bạn tại Sing, rất quan trọng, không có nó bạn miễn về nước hoặc nhập cảnh luôn.

Cuộc sống về đêm

Đây là cổng quyết định bạn có nhập cảnh được vào Sing hay bị trả về, và tự mua vé bay quay lại VN. Nên cổng này bạn phải biết vài câu trả lời bằng tiếng Anh khi nó hỏi hoặc nghe được nội dung nhân viên an ninh hỏi gì mà biết đường mà trả lời. Tại Sing, ngôn ngữ chính là tiếng Trung và tiếng Anh. Một vài câu nhân viên hải quan sẽ thường hỏi là:

– Đi làm gì?

– Đi mấy người?

– Bao giờ về?

– Có người thân ở Sing không?

– Có nhiều tiền mặt không?

80% người bị giữ lại không qua được hải quan nếu bạn là nữ, đi 1 mình, không có vé khứ hồi, không biết English, hoặc không trả lời được câu hỏi của nó. hoặc ăn mặc hở hang, thiếu đứng đắn.

Sân bay Changi rất rộng. Chia ra làm 3 khu terminal, mỗi khu terminal nối với nhau bằng các xe điện để di chuyển, sân bay bên Sing rất rộng, nên rất dễ lạc.

Nếu bạn đi Việt Nam airline thì chắc sẽ hạ cánh và đi vào khu terminal 3. Jetstar thì terminal 1.

6. Hành lí

Singapore kị nhất là Singum, bạn đừng mang singum trong hành lý, các chất lỏng vượt qua 100ml đều phải bỏ lại, bởi vậy các mỹ phẩm nên mua dưới 100ml nếu không bạn sẽ bị quăng đi đấy nhé.

Mang theo các vật dụng cá nhân cần thiết như: bàn chải đánh răng, thuốc uống, khăn mặt, bàn cạo, dép nhẹ trong phòng vì các khách sạn không cung cấp các vật dụng trên

Thời tiết Singapore rất nóng, bạn nên mang đồ gọn nhẹ, mát mẻ. Nên mang ô, hoặc nón vì sẽ có những cơn mưa bất chợt hoặc trời nắng kinh dị.

Ly nước, bạn sẽ ngạc nhiên bởi thức uống Singapore khá đắt, nhưng có bình nước miễn phí để bạn uống đấy.

Mang theo một ít đồ khô như bánh kẹo, xúc xích, bánh mì ….Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền và phòng tránh khả năng bị đói, vì ở Sing không phải chỗ nào ra đường cũng thấy đồ ăn như ở VN đâu.

Dép bệt, bạn mà mang giày cao gót thì nguy cơ bạn quăng luôn đôi giày đó là rất có thể. Ở Sing rất rộng và phương tiện đi bộ là số 1. Bởi vậy thông minh là đừng mang theo một đôi cao gót, nếu không bạn sẽ hối hận to.

7. Ăn uống

Một suất ăn ở Singapore dao động từ 3-8 USD Sing. Phần trước mình có nhắc mọi người mang theo đồ ăn vặt trong hành lý là như vậy vì thức ăn có khả năng không hợp khẩu vị.

Đồ uống bên Sing rất đắt, nhưng nước uống miễn phí khắp mọi nơi, đặc biệt là Casino và sân bay, công viên.

Nước suối tầm 1-4usd/chai

Nước ngọt tầm 1.5-3usd/lon

Các loại trà cũng tầm đấy.

8. Tiền

Tiền Sing luôn phải thủ một ít trong túi, bạn chắc chắn sẽ cần khi phải tiêu đấy. Bạn có thể đổi tiền tại Sân Bay, các sân bay luôn có quầy đổi tiền cho bạn, tốt nhất là đổi trong nước, nếu không bạn sẽ thiệt về tỷ giá.

9. Tàu điện ngầm , Xe Buyt, Sim card.

Một vấn đề đi lại rất quan trọng đó là di chuyển, ở Singapore di chuyển nổi tiếng nhất là đi lại bằng xe bus hoặc tàu điện ngầm. Bạn qua đó tốt nhất nên hỏi chủ khách sạn người Việt của mình mua thẻ xe bus thế nào, chứ đi taxi thì cực đắt đỏ.

Người Sing không đi xe bus hoặc tàu điện ngầm bằng tiền mặt, mà họ dùng 1 loại thẻ từ như thẻ sim card, bán khắp mọi nơi. Cứ lên xe bus là quẹt vào cột quét thẻ, nó sẽ trừ tiền trong thẻ đó. Mỗi lần chart khoảng 3-7usd tùy chặn. Trước khi lên xe quẹt thẻ 1 lần, xuống quẹt thẻ 1 lần. Không thôi nó chard tầm bạy thì rất uổng tiền.

Gardens by the Bay

Ở Sing không có wifi miễn phí như ở Việt Nam, tất cả mọi thứ đều phải trả phí, kể cả wiffi, và wifi thì cực đắt luôn. Còn nếu bạn xài 3G khi ở nước ngoài, chế độ roaming cực kì đắt, khi về Việt Nam bạn có thể trả tiền triệu cho vài ngày tại Sing.

Bởi vậy trước khi đi, tốt nhất nên ra tổng đài đăng kí gói roaming ở nước ngoài, không thôi bạn sẽ đâu khổ khi nhận giấy báo thanh toán cắt cổ lúc trở về nước đấy. Hoặc tốt nhất là đừng xài 3G hoặc qua đấy mua 1 cái sim 3G mà gắn vào. Nhưng mà thẻ sim hơi đắt, hình như tầm 500-800k/cái sim thì phải.

10. Nơi vui chơi.

Sing tuy nắng nhưng thiết kế thành phố rất nhiều cây xanh hóa ra lại mát. Chính phủ Sing quy định ai muốn xây nhà thì phải có nơi trồng cây, nên Sing như 1 khu rừng vậy, giống rừng hơn là thành phố.

Các tòa nhà chen chúc giữa rừng cây, rất đẹp và rất sạch. Bạn đừng dại dột xả rác bên Sing, phạt rất nặng.

Qua Sing, điểm chú ý nhất là văn hóa xếp hàng, người ta  xếp hàng mọi lúc mọi nơi, không chen lấn như Việt Nam mình. Bạn mà chen ngang, không khéo bị ăn chửi cả ngày trời.

Bạn đừng lo lắng tiếng Anh mình không tốt, Sing khách du lịch rất nhiều, nên nói năng dùng thủ ngữ cũng khiến người ta hiểu rồi.

Nếu đã qua Sing thì phải ghé những nơi sau: Marina Bay Sands ( khách sạn hình con thuyền), khu sinh thái Sentosa, Marvelon, Chợ Bugis street. Đó là những nơi đáng xem nhất. Đừng bỏ qua.

Mua sắm tại sing thì nên trả giá, dù ít dù nhiều thì cũng phải trả. Mắc công bị hớ vài chục đô đấy.

Theo Thu Trang / Reatimes