Một vài năm trước, hàng Nhật nội địa là một khái niệm gì đó khá xa lạ và xa xỉ với người tiêu dùng Việt cùng mức giá “trên trời” và số lượng cũng vô cùng khan hiếm. Thế nhưng một vài năm trở lại đây, mua hàng Nhật nội địa trở nên vô cùng dễ dàng thông qua các shop hàng xách tay và siêu thị hàng Nhật nội địa.

Tuy nhiên theo một chuyên gia trong ngành bán lẻ cho biết, mua hàng nội địa Nhật tại Việt Nam dễ nhưng để mua được hàng chính hãng và giá tốt lại hoàn toàn không dễ chút nào.

Siêu thị hàng Nhật nội địa được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để mua hàng Nhật chính hãng
Siêu thị hàng Nhật nội địa được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để mua hàng Nhật chính hãng

Hàng Nhật nội địa là hàng tiêu dùng được sản xuất để phục vụ riêng cho người dân Nhật Bản chứ không bán ra nước ngoài. Tại một thị trường nổi tiếng là “khó tính” và khắt khe như tại Nhật Bản thì mọi sản phẩm đều phải đạt được sự chuẩn mực đến mức tối đa, trải qua quá trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt mới được phép lưu thông trên thị trường.

Do không được xuất khẩu ra nước ngoài nên các sản phẩm hàng Nhật nội địa chủ yếu vào Việt Nam qua dưới hình thức hàng xách tay. Vị này cho biết thêm, hàng Nhật nội địa về lý thuyết thì không có hàng giả, hàng nhái vì tại thị trường này người tiêu dùng rất đề cao sự trung thực, hơn nữa họ cũng rất thông thái khi mua hàng nên đa số các sản phẩm mua tại Nhật Bản đều khá yên tâm.

Thế nhưng do nhu cầu sử dụng hàng Nhật nội địa xách tay rất lớn nên nhiều thương lái, chủ shop tại Việt Nam tìm đến các nguồn hàng giá rẻ tại Nhật, có mức giá chỉ bằng ½ so với giá bán tại các trung tâm Thương mại nhưng bao bì sản phẩm lại giống hàng thật đến 99%. Khi về đến Việt Nam, các sản phẩm này vẫn được hét giá ngang bằng các sản phẩm chính hãng, chủ shop cũng tự tin đưa hóa đơn mua hàng bằng tiếng Nhật cho khách hàng để kiểm chứng về xuất xứ nên với đa số người tiêu dùng không biết tiếng Nhật và không có nhiều kinh nghiệm sử dụng hàng Nhật nội địa thì khó có thể phân biệt được đâu là hàng thật, hàng giả.

 

Bên cạnh đó, hàng Nhật nội địa có đặc điểm là các thông tin trên bao bì ghi hoàn toàn bằng tiếng Nhật, và phần lớn các sản phẩm này không ghi ngày sử dụng trên bao bì mà được quản lý theo lô hàng, sản phẩm hết hạn sẽ được thu hồi toàn bộ để tiêu hủy.

Nhưng khi được xách tay về Việt Nam, do không ghi hạn sử dụng nên các mặt hàng này vẫn được bày bán ngày này qua ngày khác dù đã hết hạn từ rất lâu. Người tiêu dùng có kinh nghiệm sẽ biết cách để kiểm tra hạn sử dụng bằng batch code, còn đa số thì không nên họ vẫn sử dụng các mặt hàng đã “hết date” mà không hay biết.

Chính vì vậy, để đảm bảo mua được hàng Nhật nội địa chính hãng và đảm bảo về chất lượng, người tiêu dùng nên tìm đến các siêu thị hàng Nhật nội địa uy tín, có giấy phép kinh doanh rõ ràng.

Sakuko Japanese Store là hệ thống siêu thị hàng Nhật nội địa lớn nhất Việt Nam với hơn 10.000 mặt hàng
Sakuko Japanese Store là hệ thống siêu thị hàng Nhật nội địa lớn nhất Việt Nam với hơn 10.000 mặt hàng

Khi mua hàng tại các siêu thị này, người tiêu dùng không chỉ yên tâm về chất lượng của sản phẩm mà còn mà còn được hưởng nhiều chương trình giảm giá lớn và chính sách hậu mãi vô cùng hấp dẫn.

 

Với những người yêu thích hàng Nhật nội địa, các siêu thị hàng Nhật nội địa thực sự là thiên đường mua sắm lý tưởng với hàng ngàn sản phẩm cho mẹ và bé, thực phẩm, gia dụng, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, thời trang, văn phòng phẩm, ...với giá thành hợp lý. Tại đây, người tiêu dùng có thể tìm mua các sản phẩm được phân phối độc quyền tại Việt Nam từ các thương hiệu nổi tiếng như Mama Butter, Nesno, Sk.Cara, …

Tại các siêu thị hàng Nhật nội địa, người tiêu dùng không chỉ được mua sắm các sản phẩm chất lượng mà còn được trải nghiệm không gian mua sắm kiểu Nhật và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, không còn nỗi lo mua phải hàng giả, hàng nhái.

Theo Giadinh.net.vn