Mua-sam-tet

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mua-sam-tet, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết 2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với Kế hoạch phục vụ Tết năm 2021.

Phiên chợ Tết của đất kinh kỳ - Kẻ chợ một thời, nơi các làng nghề tụ họp với đủ loại mặt hàng từ đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang, làm đẹp, đồ trang trí cho tới thực phẩm chế biến, quà Tết…

Nhiều ngày nay, các cây ATM tại KCN Bắc Thăng Long đã xảy ra việc hàng trăm công nhân rồng rắn xếp hàng dài chờ để rút tiền.

Ngoài siêu thị, trung tâm thương mại thì tuyến đường Chùa Bộc – nơi được xem là “thủ phủ” của thời trang, túi xách cũng đón một lượng khách lớn trong nhiều ngày nay.

Tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội trong những ngày cận Tết âm lịch này, lượng người dân đổ đến mua sắm đông lên bất ngờ.

GiadinhNet - Rất nhiều người tranh thủ buổi tối kéo đến siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cổ truyền khiến tình trạng đông đúc, chen chúc đã xảy ra.

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến rất gần và đây là thời điểm các hành vi gian lận thương mại gia tăng hoạt động, do thị trường hàng hóa trở nên sôi động vì nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của mọi người gia tăng đột biến...

Mỗi dịp Tết đến xuân về, giới siêu giàu Việt lại săn những mặt hàng "khủng" để ăn Tết và làm quà. Năm nay, rất nhiều mặt hàng lạ được nhập khẩu vào Việt Nam như vỏ quýt khô, bánh vàng, cá hô, ... với giá đắt đỏ.

Vào thời điểm trước Tết, nhiều mặt hàng lạ được rao bán trên các "chợ mạng" thu hút được sự chú ý của nhiều người và trở thành mặt hàng "hot" mỗi dịp Tết đến xuân về.

Nỗ lực giảm giá liên tục, ra thông báo mức giá cho năm 2018 đi cùng nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn, thị trường xe tháng 11 đã khởi sắc hơn tháng 10, tạo đòn bẩy cho tháng cuối năm khi bước vào mùa mua sắm tết.

Giá thành các loại hoa, cây cảnh tại chợ hoa Quảng Nam thay đổi đến "chóng mặt" bởi người mua kẻ bán tấp nập vào thời điểm cuối năm.

Lễ hội “Tết 4 Phương” với không gian văn hóa đặc sắc của các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng hàng loạt chương trình khuyến mãi đặc biệt đưa hệ thống TTTM Vincom trở thành điểm hẹn sắm tết - chơi Tết lý tưởng nhất trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi tiêu ngày tết, các bà nội trợ có thể chia những khoản cần chi tiêu trong Tết thành năm loại cụ thể để dễ dàng quản lý, đó là: chi phí mua sắm thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, hoa quả; chi phí trang trí nhà cửa (như mua cây đào, quất…); chi phí mua quần áo mới, đồ đạc mới; tiền lì xì; khoản quà biếu người thân hai bên nội ngoại. Dưới đây là những việc cần làm: