Những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân từ khắp nơi đổ đến các siêu thị, trung tâm thương mại tại Hà Nội để mua sắm đông đến nghẹt thở.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội trong những ngày này, lượng người dân đổ đến mua sắm đông lên bất ngờ.

Đặc biệt, để mua sắm được những mặt hàng thiết yếu, người dân đã phải chen lấn ngay trong siêu thị.

Trao đổi với PV, chị Thúy Hằng (Tây Hồ - Hà Nội) cho hay: “Cuối năm nhiều việc nên giờ tôi mới đi sắm Tết được mặc dù chúng tôi đều biết kéo đến siêu thị những ngày này quá đông đúc”.

Các mặt hàng người dân chú ý và mua sắm nhiều trong dịp này chủ yếu là bánh kẹo, trái cây, nước ngọt, bia rượu.

Tại khu vực quầy bánh kẹo lẻ, rất nhiều người phải chen nhau để mua.

Riêng khu vực các quầy tính tiền đều trong tình trạng quá tải, người dân phải đứng chờ xếp hàng đến nửa tiếng.

Khu vực các bãi gửi xe ô tô, xe máy cũng chật kín chỗ để xe. Cũng theo dự đoán, trong ít ngày tới, dòng người sẽ tiếp tục đổ đi mua sắm Tết khiến siêu thị, trung tâm thương mại trở nên “căng thẳng” hơn bao giờ hết.

Theo Linh San/Đô thị mới