Nguon-goc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguon-goc, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Mặc dù chưa thể xác nhận thời gian sẽ mở cửa trở lại, song nhân viên của SEVEN.am cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng qua kênh liên lạc mới.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục ghi nhận hàng loạt các mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép, đồng hồ, túi xách….mang đủ các thương hiệu nổi tiếng thế giới...

Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) phối hợp với Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) phát hiện và tạm giữ một lượng lớn đường kính trắng không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh hàng trăm điện thoại iPhone, Samsung như iPhone 8, iPhone X, Galaxy S10… không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc...

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đơn vị vừa bắt giữ khoảng 500.000 lít dầu DO không có nguồn gốc xuất xứ.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Khách hàng từng dùng sản phẩm này cho biết đã bị đau nhức vai gáy và thường xuyên cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, mặt sưng phù...

Vừa qua, Bộ NN&PTNT đã có cuộc họp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cùng các DN trong ngành.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Xúc xích là loại thực phẩm được nhiều người yêu thích bởi dễ ăn, tiện lợi. Hiện nay, các loại xúc xích không có nguồn gốc, xuất xứ được bán tràn lan trên thị trường.

Thị trường bánh trung thu Hà Nội nói riêng đang dần bước vào mùa cao điểm với đa dạng các chủng loại, mẫu mã bánh nhưng chất lượng, nguồn gốc thật sự có được đúng như những gì các hãng quảng cáo?

Ngày 19/8, ông Võ Văn Tỉnh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa phát hiện 40 tấn thịt heo, gà vào ngày 12/8 đều bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Vừa qua, một tô vận chuyển lượng lớn quần áo sản xuất ngoài Việt Nam nhưng không chứng minh rõ nguồn gốc đã bị Đội quản lý thị trường số 6 phát hiện xử lý.

Trưa 8/8, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đang phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường... kiểm đếm, làm rõ số lượng hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Ngày 8/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị đã phát hiện xe tải BKS 51C-939.25 chở hàng trăm thùng hàng không rõ nguồn gốc.