nguồn gốc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguồn gốc, cập nhật vào ngày: 01/05/2024

Lễ Vu Lan là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng của người Việt, mang giá trị nhân văn, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” ngàn đời của dân tộc ta.

Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an xã Đông Tảo bắt quả tang vụ vận chuyển 300 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc trước khi được đưa vào quán ăn tiêu thụ.

Lúc lực lượng kiểm tra không có chủ hàng, còn tài xế điều khiển phương tiện thì không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số hàng hoá trên đang vận chuyển trên xe.

Trong hai ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc.

Lợi dụng tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng trong nước, nhiều hãng bếp Việt tung ra các chiêu trò quảng cáo, giới thiệu, mập mờ xuất xứ thương hiệu, xuất xứ sản phẩm hòng đánh lừa người tiêu dùng.

Giữa tâm bão “lùm xùm Asanzo hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt” người tiêu dùng lại tiếp tục hoang mang khi hàng loạt sản phẩm của Zara có dấu hiệu tương tự...

Ngoài "lùm xùm" của Asanzo trước nghi vấn "hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam, nhiều thương hiệu lớn như Sunhouse, Kangaroo cũng đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Việc sản phẩm nồi cơm điện của Công ty CP Tập đoàn Sunhouse dán tem hàng Việt Nam chất lượng cao nhưng lại có xuất xứ Trung Quốc đang khiến dư luận xôn xao về nguồn gốc thật sự của sản phẩm này.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Trần Thanh Nam, các cửa khẩu tiểu ngạch phía Trung Quốc đang siết rất chặt, có nơi cơ quan chức năng Trung Quốc đã rào lại.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý 20 vụ gian lận, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, xử phạt hành chính 678 triệu đồng, tịch thu 32.085 lít xăng.

Ít ai có thể ngờ rằng, một số đồ dùng ngay trong chính ngôi nhà của mình cũng là nguồn gây ra các bệnh ung thư.

Sáng 14/6, tại Hà Nội, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam.

Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội, tăng cường quản lý hoạt động giết mổ là giải pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm.

Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện một số lượng lớn dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ