Tại cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành về bình ổn giá trong bối cảnh giá thịt lợn đang tăng cao vào ngày 18/11, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết, đến giữa tháng 11, tổng số lợn tiêu huỷ do dịch tả lợn châu Phi là gần 5,9 triệu con, tương đương 337.000 tấn thịt. Ông cũng thừa nhận có hiện tượng "nhảy" giá thịt lợn với giá bình quân cả nước 60.000-67.000 đồng một kg thịt hơi, có nơi lên tới 75.000-80.000 đồng.

Nguy cơ thiếu hụt hơn 200.000 tấn thịt lợn vào cuối năm

Dự kiến quý IV/2019, tổng nhu cầu thịt lợn trên cả nước khoảng trên 600.000 tấn. Với thống kê tổng đàn tháng 10 và mức nhập khẩu hiện nay, tổng cung đạt hơn 400.000 tấn, tức thiếu hụt hơn 200.000 tấn.

Đồng thời, nếu giá thịt lợn tăng thêm 10-15%, đạt 80.000 đồng/kg thì CPI chung sẽ tăng khoảng 0,5-0,7%, khiến mức CPI bình quân năm 2019 tăng dưới 3% so với năm 2018.

Do đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ NN&PTNT dự đoán cung - cầu từng tháng từ nay đến Tết Nguyên đán và nhanh chóng công bố tình trạng và giải pháp bù đắp thiếu hụt, nhất là trong dịp Tết khi nhu cầu thịt lợn tăng từ 25-30%/ngày.

Đồng thời, phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Bộ NN&PTNT và các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo.

Cùng ngày, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng có buổi làm việc với một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chăn nuôi bàn về giải pháp ổn định nguồn cung và thị trường thịt lợn trong dịp Tết Canh Tý.

Ông yêu cầu Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phải hoàn thiện lại báo cáo chính xác, cụ thể kế hoạch tái đàn lợn sau dịch tả châu Phi; kế hoạch bù đắp nguồn cung, đảm bảo cung thịt trong nước.

Bộ Công Thương được giao tính toán từng tháng, báo cáo Chính phủ nhập khẩu thêm từ nước ngoài, bảo đảm cung cầu thịt lợn trong nước, hài hoà lợi ích người sản xuất, người tiêu dùng và doanh nghiệp trong lưu thông, phân phối.

"Chính phủ khẳng định sẽ kiểm soát lạm phát 3,3- 3,9% và có thể thấp hơn mặc dù giá xăng dầu thế giới, giá lợn tăng trên cơ sở bảo đảm cung cầu và minh bạch các thông tin cho người dân và người tiêu dùng biết để bảo đảm hài hoà lợi ích các bên", Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam