Nhiet-do

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhiet-do, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Đang mùa hoa Atiso rất nhiều phụ nữ chọn loại hoa này về ngâm làm thức uống giải nhiệt cho cả gia đình. Tuy nhiên, có những người tuyệt đối không nên uống và đây cũng không phải là loại nước thanh nhiệt có thể...

Chè khúc bạch giúp giải nhiệt cho cơ thể với thành phần khúc bạch ngầy ngậy, hạnh nhân dòn rụm và vải thơm thơm chắc chắn sẽ làm nhiều tín đồ “hảo ngọt” ngất ngây.

Ngày hè nóng bức, hãy làm ngay món kem trái cây với vị trái cây thơm lừng, ngọt mát của nước dừa hòa cùng với đậu phộng và vị béo của sữa vô cùng hấp dẫn.

Theo nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (12/6), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Nắng nóng kéo dài và nhiệt độ tăng cao có thể làm người già, trẻ em, người lao động, những người tiếp xúc dưới nền nhiệt cao dễ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 2029/UBND-ĐT chấp thuận về nguyên tắc cho phép rửa đường trở thành một nội dung trong công tác duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên.

Nhiệt miệng là bệnh phổ biến thường gặp trong mùa hè. Nhiệt miệng gây đau đớn, khó chịu và trở ngại trong giao tiếp hàng ngày. Vậy làm thế nào để trị nhiệt miệng nhanh nhất?

Trái Đất vừa trải qua tháng 5 nóng nhất lịch sử. Năm 2020 dự đoán sẽ thuộc top 10 năm nóng nhất mọi thời đại.

Bộ Y tế vừa cấp số lưu hành cho hai bộ kit chẩn đoán Covid-19 mới và được lưu hành rộng rãi tại Châu Âu. Với ưu điểm dễ sử dụng, cho kết quả chỉ sau 30 phút, chi phí thấp.

Nóng trong người sẽ khiến bạn cảm thấy bức bối khó chịu, gây ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống. Một số mẹo vặt này sẽ giúp bạn giảm nóng trong người hiệu quả.

Sốc nhiệt là 1 trong những tình trang nguy hiểm khi sử dụng điều hòa gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nghiêm trọng có thể gây tử vong.

Mùa hè thường khiến bạn cảm thấy khó chịu vì sự nóng nực và thường xuyên ra mồ hôi nhiều. Dưới đây là một số mẹo giúp hạ nhiệt cơ thể mà bạn không nên bỏ qua.

Không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt, các loại nước từ rau má, bột sắn dây, chanh tươi còn bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong ngày hè.

Ngày 11/5, Hội LHPN các xã: Kim Sơn, Yên Viên, Lệ Chi, Thị trấn Trâu Quỳ và Thị trấn Yên Viên đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng khẩu trang, máy đo thân nhiệt... cho các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn...

Ngoài đồ dùng học tập, người “bạn đường tin cậy” của học sinh, sinh viên trong ngày trở lại trường học sau 3 tháng nghỉ vì dịch Covid-19 chính là khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay.