Nhiet-do

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhiet-do, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Ngày 9/5, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1717/UBND-VX về việc điều chỉnh nội dung tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08/5/2020, loại bỏ quán bar khỏi các lĩnh vực tạm dừng hoạt động.

Bộ GTVT thống nhất với Sở GTVT Hà Nội, không bắt buộc hành khách đi xe buýt nội đô phải khai báo y tế điện tử và đo thân nhiệt.

Bắt đầu từ hôm nay, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng tại Hà Nội và miền Bắc, đồng thời tiếp tục gia tăng gay gắt trong những ngày tiếp theo, có nơi nhiệt độ trên 40 độ C.

Từ tuần tới, khu vực Hà Nội có thể sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Đáng chú ý, từ ngày 07-10/5, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, cùng đó chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên trang bị cho con dung dịch sát khuẩn...

Góp sức chống Covid-19, “áo xanh” tình nguyện tham gia cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch. Họ “bám” chốt 24/24 giờ, với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống bình yên trở lại...

Người bán, người mua phải giữ khoảng cách 2m, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang… đó là cách mà phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đã và đang thực hiện nhằm quản lý chợ dân sinh 337, ngõ 72, phố Dịch Vọng.

Thời tiết nắng nóng của mùa hè mang đến nhiều hy vọng có thể tiêu diệt được SARS-CoV-2 và dịch COVID-19 sẽ biến mất. Tuy nhiên, các nhà khoa học Anh cho rằng tuyên bố trên chưa hẳn đã đúng.

Chung tay cùng công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) đã trao tặng hơn 5 tỷ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch và nhiều bệnh viện khác.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid 19, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng, ngày 3/4/2020...

Trong số 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều ngày 2/4 có 2 trường hợp đáng chú ý là BN179 (Hà Đông – Hà Nội) và BN198 (Ứng Hòa – Hà Nội) đều nhập viện ngày 28/3, nhưng đến 31/3 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

Sáng 1/4, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đi thăm, tặng quà cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai...

Trường hợp bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiễm Covid-19 (ca bệnh 116) là một bác sĩ nam trẻ tuổi, năng động, có thể bị lây nhiễm chéo trong quá trình trực tiếp khám, điều trị cho bệnh nhân dương tính...

Đêm 19/3, Bộ Y tế thông tin có thêm 9 ca mắc Covid-19, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại Việt Nam lên con số 85.

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh công bố chiều nay, có thêm 4 ca nhiễm, đưa tổng số lên 53.